28/09/2019 - 12:20

Ấn tượng Đêm Hoa đăng Ninh Kiều 

UBND quận Ninh Kiều vừa ban hành Kế hoạch số 173/KHPH-SVHTTDL-UBND về tổ chức “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ 3 năm 2019, với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại Công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ Ninh Kiều và rạch Khai Luông từ ngày 23 đến 25-11-2019. Ý tưởng tạo hình Hoa đăng Ngày hội là đèn led có chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng” với ý nghĩa quận Ninh Kiều trên đà phát triển, sáng đẹp như ánh hoa đăng, được thiết kế toàn cảnh mô hình nghệ thuật trên rạch Khai Luông...

Mô hình hoa đăng đèn rồng được lắp đặt và trưng bày tại Ngày hội lần thứ 2. Ảnh: CTV

Hấp dẫn đêm hoa đăng

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “So với 2 lần tổ chức trước, “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ 3 diễn ra với thời gian trễ hơn, nhằm tránh ảnh hưởng mưa, bão. Ngoài các mô hình đèn hoa được trưng bày cố định dọc theo rạch Khai Luông, chúng tôi sẽ thiết kế hoa đăng bằng vật liệu thân thiện môi trường để khách du lịch thắp sáng, thả hoa đăng...”.

Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là lắp đặt 2 đèn hình rồng làm chủ đạo, được thiết kế thêm phần “phun nước” thể hiện sự khát vọng vươn xa của Ninh Kiều- Cần Thơ. Những luồng hơi nước phun xa sẽ góp phần làm sống động thêm hình ảnh cầu đi bộ Ninh Kiều trên dòng sông rạch Khai Luông với chủ đề “Mở hướng rồng bay”. Bên cạnh đó còn có 12 mô hình hoa đăng (rộng 15m2), mỗi mô hình thể hiện một chủ đề, như: “Cần Thơ - Thành phố hiện đại”, “Tri thức là sức mạnh”, “Cần Thơ ngày mới”, “Cần Thơ ấm no”, “Cần Thơ điểm đến bất tận”, “Đờn ca tài tử”, “Bánh dân gian Nam bộ”, “Cần Thơ cất cánh bay lên”, “Trăng nước Cần Thơ, “Hoa sen xanh - du lịch bền vững” và “Hoa đăng Ninh Kiều 2019”…

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, cho biết: “2 rồng phun nước, 12 hoa đăng mô hình cùng các hình ảnh hoa đăng dự thi sẽ được lựa chọn chăng neo tại rạch Khai Luông phục vụ du khách tham quan, ghi ảnh đến dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trong suốt thời gian chăng neo được đảm bảo an toàn về điện thắp sáng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nhằm tạo sự an toàn, không khí vui vẻ cho người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức Đêm Hoa đăng tại quận Ninh Kiều”.

Tạo điểm nhấn du lịch

Ninh Kiều còn thực hiện các hoạt động vui chơi, văn hóa ẩm thực, quảng bá các điểm du lịch của quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ trong những ngày diễn ra Ngày hội, như: Hội thi “Biểu diễn Flashmob - Kết nối tuổi trẻ”; trưng bày 12 gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; triển lãm sách - hình ảnh và thi đố vui, với chủ đề “Miền Nam trong trái tim Người”; viết thư pháp và triển lãm bộ ảnh chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; hoạt động “Âm nhạc đường phố”, tạo mô hình sân chơi cho các bạn trẻ với du khách yêu thích âm nhạc; hoạt động “Hoạt náo dân gian”, tạo sân chơi giữa người dân địa phương với du khách thông qua các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, nhảy tà kheo, kỵ mã, vòng tròn đoàn kết, đạp bong bóng; trưng bày gian hàng “Bánh - Ẩm thực đường phố”; tổ chức giải đua thuyền truyền thống TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2019 (thời gian khai mạc lúc 7 giờ ngày 24-11-2019, tại rạch Cái Khế, quận Ninh Kiều);  chương trình văn nghệ chào mừng và tổ chức “Du thuyền thưởng ngoạn, thả hoa đăng trên sông” tại rạch Khai Luông, từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng đêm, từ ngày 23 đến 25-11-2019.

 Ngày hội lần này, Ban Tổ chức kêu gọi sự đầu tư, tham gia rộng rãi của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hiệp hội Du lịch thành phố; các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trên địa bàn TP Cần Thơ. Cấp quận, huyện mời gọi sự tham gia của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh, Trung tâm Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các quận, huyện (mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 1 mô hình hoa đăng). Các phòng, ban ngành và 13 phường thuộc quận Ninh Kiều cùng tham gia...

Ngày hội là điều kiện để quảng bá Bến Ninh Kiều - điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng ĐBSCL và cầu đi bộ Ninh Kiều đạt giải thưởng Cảnh quan châu Á 2016. Đồng thời, Ngày hội là một trong những điểm đến du lịch của thành phố ở các quận, huyện: Ninh Kiều - Bình Thủy - Cái Răng - Phong Điền và là tiền đề để thành phố xây dựng “Đề án Bến Ninh Kiều điểm du lịch tiêu biểu cấp quốc gia”…l

VĂN THỨC

 

Chia sẻ bài viết