25/02/2016 - 20:12

An toàn khi lên rừng xuống biển

Xe gắn máy là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận tiện cho du lịch tự túc của giới trẻ hiện nay. Để tổ chức chuyến đi an toàn, leader (người dẫn đầu của đoàn) phải am hiểu cung đường, các thành viên trong đoàn phải tuân thủ theo yêu cầu của leader. Ngoài ra, cần bầu một thủ quỹ để giữ tiền chung của nhóm, ghi chép chi tiêu và tổng kết lại sau chuyến đi, chia đều cho mọi người. Xe gắn máy tham gia các cung đường này không cần thiết phải là "xế xịn" nhưng phải kiểm tra kỹ, nếu cần phải thay mới vỏ xe, ruột xe và thắng để tránh gặp bất trắc trên đường đi mà không có chỗ sửa xe, gây ảnh hưởng đến chuyến đi. Tốt nhất, trong đoàn nên có bộ vá xe để xử lý nhanh trên đường đi. Khi di chuyển trên đường, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nhất là tốc độ và chỉ chạy theo hàng dọc từng chiếc một. Cự ly di chuyển không quá 200km/ ngày, lý tưởng nhất là 100-150km/ ngày, dành nhiều thời gian để dừng lại khám phá, chụp ảnh những vị trí đẹp, các danh thắng trên đường đi. Hành lý mang theo phải gọn gàng, càng ít càng tốt. Túi hành lý cột chặt sau xe hoặc để ở ba-ga trước, kèm theo nước uống và đồ ăn vặt dọc đường.

Đi bộ băng rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Nếu đi rừng, có thể liên hệ anh Trường Giang- hướng dẫn viên của Ban quản lý rừng Bù Gia Mập để đặt tour (điện thoại: 0985726572); Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên (điện thoại: 0613669228- Fax: 0613669159, email: cattienvietnam@gmail.com) hoặc truy cập website: www.namcattien.vnwww.cattiennationallpark.vn để tìm hiểu thông tin. Các khu rừng này có nhiều vắt nên phải sử dụng trang phục kín đáo và mang theo thuốc chống côn trùng cắn đốt. Khi di chuyển trong rừng, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ rừng, hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm và tránh tự ý bỏ đi một mình, đề phòng thất lạc. Hành lý mang theo gọn nhẹ kèm theo nước uống, tránh mang quá nhiều hành lý, gây ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn.

Bài, ảnh: Hạ Miên

Chia sẻ bài viết