25/08/2014 - 20:55

AN GIANG: Công bố khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương

UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa tổ chức công bố khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương. Núi Cấm cao trên 700m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẽ quanh năm, nhiệt độ bình quân từ 18-25 độ C (gần giống khí hậu ở Đà Lạt), có rừng cây thiên nhiên xem lẫn với nhiều loại cây ăn trái đặc thù của vùng Bảy Núi. Hằng năm, khu du lịch Núi Cấm thu hút khoảng 1 triệu lượt khách du lịch và khách hành hương. Trên núi có các công trình kiến trúc cổ xưa hướng đạo tâm linh như: Chùa Phật Lớn, Chùa Vạn Linh, các miếu, điện... Đặc biệt, là công trình Tượng phật Di Lặc cao 33,6m được công nhận đạt kỷ lục Guinness là “Tượng phật cao nhất trên đỉnh núi ở châu Á”. Từ năm 2007, tuyến đường bộ từ chân núi đến đỉnh núi dài khoảng 9km đã được láng nhựa hoàn chỉnh. Công trình cáp treo lên Núi Cấm đang thực hiện cơ bản các hạng mục theo tiến độ để kịp hoàn thành đưa vào phục vụ khách du lịch cuối năm nay. Công trình có tuyến cáp dài 3.461m từ khu Lâm Viên dưới chân núi đến trung tâm du lịch trên đỉnh núi với 89 cabin đôi. Công suất phục vụ 2.000 lượt khách trong giờ. Vốn đầu tư dự án khoảng 300 tỉ đồng. Đây là dự án lớn nhất trong số 13 dự án đã triển khai thực hiện trong quy hoạch khu du lịch Núi Cấm.

UBND huyện Tịnh Biên cũng công bố thành lập Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm và ra mắt Ban lãnh đạo của Ban quản lý khu du lịch. Đây là đơn vị có nhiệm vụ quản lý khu du lịch Núi Cấm. Định hướng trong tương lai, khi các dự án mời gọi đầu tư được thực hiện theo quy hoạch 5 khu chức năng phục vụ du lịch với diện tích trên 1.000 ha trong khu du lịch Núi Cấm sẽ là điều kiện để khu du lịch Núi Cấm trở thành khu du lịch sinh thái, du lịch hành hương độc đáo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

VĨNH KIM

Chia sẻ bài viết