Thực hiện lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", 15 năm qua, Hội Khuyến học TP Cần Thơ luôn phát huy tốt vai trò khuyến học, khuyến tài, chăm lo sự nghiệp trồng người, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.
* Thành quả khích lệ
15 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Khuyến học thành phố không ngừng phát triển. Đến ngày 30-6-2015, toàn thành phố có 4.252 tổ chức Hội phủ kín quận, huyện. Số hội viên tăng từ 109.138 người đầu nhiệm kỳ III (2010-2015) lên 168.647 hội viên, chiếm 13,57% dân số toàn thành phố. Huyện Vĩnh Thạnh vận động 100% cán bộ, đảng viên tham gia Hội Khuyến học; phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có 20 chi hội khuyến học rải đều các khu vực và trường học
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, cho biết: "Từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn thành phố đảm bảo hoạt động và không ngừng phát triển. Kết quả hoạt động không chỉ khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương".
 |
|
Ông Đinh Viết Khanh (thứ nhất bên phải), Chủ tịch Hội khuyến học thành phố trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. |
Cần Thơ vốn là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, công tác khuyến học khuyến tài luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Xác định công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ có tính chiến lược, phục vụ mục tiêu "Vì ngày mai Cần Thơ phát triển", thành phố xem công tác khuyến học khuyến tài là tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên, Chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm. Đồng thời lấy ngày 19-5 hàng năm làm ngày huy động các lực lượng xã hội chăm lo, đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Vì thế sự nghiệp khuyến học khuyến tài đã in dấu ấn trong tâm thức mỗi người dân và khuyến học, khuyến tài trở thành "thương hiệu" cũng như địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.
Bên cạnh đó công tác xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học ngày càng được đẩy mạnh. Nhiệm kỳ I (2001-2005), thành phố có 5.268 gia đình hiếu học và đến nay có 183.582 gia đình được công nhận hiếu học và hiếu học xuất sắc, chiếm 60,23% số hộ toàn thành phố. Thành phố xây dựng nhiều mô hình ấp, khu vực Cử nhân; làng Đại học; gia đình, dòng họ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Với đặc thù địa phương có đông đồng bào theo đạo công giáo, các xứ, họ đạo có truyền thống hiếu học lâu đời nên hoạt động khuyến học khuyến tài ở huyện Vĩnh Thạnh luôn được bà con quan tâm ủng hộ. 10 năm liền (2004-2014), huyện được mệnh danh "Miền đất học" . Nơi đây trung bình cứ 10.000 dân có 400-500 sinh viên theo học các trường cao đẳng, đại học (tỷ lệ sinh viên cả nước chỉ xấp xỉ 2% dân số). 10 năm trước, toàn xã Thạnh Lộc có 10-15 sinh viên, hiện nay có gần 300 sinh viên
* Phát huy "cầu nối"
Có thể khẳng định, việc xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội. 15 năm qua, quỹ khuyến học, khuyến tài thành phố huy động trên 167,9 tỉ đồng; cấp 641.016 suất học bổng và quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Qua đó giúp trên 16.000 hộ giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học toàn thành phố từ 3,6% (năm 2001) xuống còn 1,28% (năm 2010). Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh bỏ học toàn thành phố còn dưới 0,44%.
Nếu không có sự trợ lực kịp thời của Hội Khuyến học, cậu học trò nghèo Lê Thiên Kỳ, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, khó thể thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. 13 tuổi, Kỳ đã mồ côi cha mẹ. Những lúc gần như tuyệt vọng, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược, Kỳ được các cô chú Hội Khuyến học, thầy cô, bạn bè hết lòng giúp đỡ, động viên. Đó là những suất học bổng nghĩa tình giúp Kỳ dần nguôi ngoai nỗi đau, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Không phụ lòng của mọi người, Kỳ đạt thành tích học sinh giỏi suốt những năm học cấp 2; học sinh khá giỏi cấp 3 và trúng tuyển Đại học. Hiện Kỳ là sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ.
Công tác xây dựng quỹ ở các cấp hội luôn được quan tâm, 10 năm qua Hội khuyến học huyện Vĩnh Thạnh đã trao hàng chục tỉ đồng học bổng khuyến học khuyến tài, 1.025 xe đạp và trên 600.000 cuốn tập
giúp ngăn dòng bỏ học hiệu quả. Hội khuyến học phường Phú Thứ, quận Cái Răng được đánh giá là một trong những điểm sáng trong phong trào vận động quỹ khuyến học khuyến tài. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Hội Khuyến học phường lập kế hoạch vận động, tham mưu với Đảng ủy, UBND phường gởi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà tài trợ trong phường. Hội Khuyến học phường, trường học có nhiều "phương án" vận động tiền, quà và "chăm sóc" quan tâm nhà tài trợ. Đặc biệt quỹ khuyến học khuyến tài vận động đến đâu chi đến đó, có sổ sách theo dõi minh bạch, rõ ràng. Hằng năm, Ban chấp hành Hội kết hợp cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phường nắm đối tượng học sinh nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng. Qua đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người đóng góp quỹ khuyến học tăng từng năm. Ông Huỳnh Văn Thạch, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phú Thứ, cho biết: "Công tác khuyến học luôn được phường quan tâm, trong đó các đồng chí bí thư và chủ tịch phường là những người tiên phong vận động quỹ
".
Để nguồn quỹ khuyến học ngày càng dồi dào, Chi hội khuyến học Trường Tiểu học Phú Thứ 3 đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tích cực vận động phụ huynh học sinh và giáo viên tham gia tốt phong trào khuyến học trong trường; giáo viên chủ nhiệm phối hợp với chi hội lớp vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp. Chi hội còn kết hợp ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, số quà, học bổng trị giá hàng chục triệu đồng nhà trường nhận được từ các mạnh thường quân, giúp học sinh nghèo có điều kiện tới trường. Trường hợp của em Mai Quốc Thịnh, học sinh lớp 2B, mẹ bỏ đi lúc em 3 tháng tuổi. Gia cảnh khó khăn, ông bà nội và cha Thịnh đều bận rộn làm mướn, đắp đổi cuộc sống qua ngày nên ít quan tâm việc Thịnh học hành. Thịnh từng có ý định nghỉ học nhưng nhờ Chi hội khuyến học và cô giáo động viên em tiếp tục đến trường. Nhà trường còn tặng sách, tập và đồng phục cho Thịnh để chia sẻ gánh nặng với gia đình và tạo cho Thịnh quyết tâm vượt khó học tốt.
Với nỗ lực miệt mài đối với công tác khuyến học khuyến tài 15 năm qua, Hội Khuyến học TP Cần Thơ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai. Hiện Hội đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bài, ảnh: MINH HOÀNG