Từ ngày 4-6-2015, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành chính thức có hiệu lực. Quy định này đã “thổi luồng gió” mới trong công tác tuyển sinh năm 2015 ở các trường, bởi sẽ giúp các trường cải thiện nguồn tuyển,tạo phấn khởi cho học sinh.
Bạn Trần Quang Đạo, sinh viên năm cuối Trường CĐ Cần Thơ, cho biết: Khi hay thông tin Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, tôi rất phấn khởi. Bởi vì, chúng tôi không phải đợi sau 3 năm mới được liên thông và không phải thi chung với học sinh ở kỳ thi “3 chung”. Bạn Cẩm Tú, sinh viên ngành Bảo vệ thực vật (khóa học liên thông lên ĐH), Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nói: “Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tìm công việc phù hợp với chuyên môn, rồi sắp xếp thời gian học liên thông lên ĐH. Với quy định mới này, sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn khi dự tuyển liên thông bậc học cao hơn”.
 |
|
Khi mở các mã ngành mới, các cơ sở đào tạo nói chung, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
nói riêng đều xây dựng chương trình theo hướng liên thông. Trong ảnh: Giờ học của sinh viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. |
Đào tạo liên thông là hình thức đào tạo, trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc chuyển sang ngành hoặc trình độ đào tạo khác, mà không phải học lại từ đầu khóa bậc học cao hơn. Qua đó giúp sinh viên có thể tiết kiệm chi phí, công sức học tập... Nhờ tính ưu việt này, thời gian qua, khi mở các mã ngành mới, các cơ sở đào tạo ở TP Cần Thơ đều xây dựng chương trình theo hướng liên thông. Chẳng hạn, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ mở thêm 4 ngành mới; Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ mở thêm 3 ngành học mới; Trường CĐ Nghề Cần Thơ mở thêm 2 ngành học mới
Hầu hết ngành mở mới ở các trường đều có thể học liên thông bậc cao hơn. Không chỉ thế, các trường đều dành chỉ tiêu đáng kể cho hệ đào tạo này (ĐH Cần Thơ tuyển 400 sinh viên; CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tuyển 200 sinh viên; CĐ Nghề Cần Thơ tuyển 90 sinh viên
). Ông Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Năm 2015, trường tuyển 2.600 học sinh, sinh viên (trong đó tuyển 1.700 sinh viên các ngành CĐ). Trường dành 50% (trong tổng chỉ tiêu năm 2015) để tuyển sinh các ngành đào tạo liên thông, vừa làm vừa học”.
Theo ông Chinh, năm nay, Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung những điểm mới như: Thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng muốn thi liên thông ĐH, CĐ không phải thi tuyển cùng với kỳ thi THPT quốc gia, thay vào đó các trường ĐH, CĐ sẽ tự tổ chức thi tuyển với đề thi gồm những môn cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành phù hợp với khả năng thí sinh; thí sinh dự thi tối đa 2 lần/ năm;
So với Thông tư 55 ban hành trước đây, việc sửa đổi, bổ sung lần này đã “cởi trói” đào tạo liên thông. Nói cách khác, mùa tuyển sinh năm nay sẽ giúp các trường cải thiện nguồn tuyển sinh; học sinh có điều kiện thuận lợi khi học bậc học cao hơn. Còn ông Lê Thái Dương, Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ, phân tích: “3 năm gần đây, việc tuyển sinh ở các trường nghề rất khó khăn. Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Thông tư 55 “đóng hẹp” cửa liên thông. Thực tế, học sinh chỉ chọn học trung cấp, học nghề khi không còn đường vào ĐH, nên phần lớn đều hy vọng sau khi tốt nghiệp được học bậc học cao hơn. Do đó, quy định mới trong đào tạo liên thông giúp các trường tạo lực hút đối với thí sinh”.
Thực tế cho thấy, ý nghĩa đào tạo liên thông là tạo cơ hội học tập suốt đời cho người học. Thế nhưng, một thời gian dài, một số cơ sở đào tạo trong cả nước đã “dựa vào” đào tạo liên thông để tổ chức tràn lan các lớp học. Nhiều trường vận dụng chưa đúng quy định này, vi phạm quy chế đào tạo liên thông hệ chính quy, gây bức xúc trong xã hội. Theo nhiều cán bộ quản lý giáo dục, chính nguyên nhân trên nên Thông tư 55 ra đời để “siết” chất lượng đào tạo liên thông ở các trường. Song, qua hai năm thực hiện (2013- 2014), các trường CĐ, trung cấp, nghề vốn khó tuyển sinh lại càng thêm khó, bởi người thi vào các trường sụt giảm trầm trọng, vì cánh cửa liên thông khép quá chặt, không hấp dẫn người học. Theo Bộ GD&ĐT, năm nay, các trường tuyển sinh liên thông CĐ, ĐH có thể tự chọn hình thức thi hoặc xét tuyển đối với đào tạo liên thông. Nếu tổ chức thi tuyển, các trường phải tổ chức đảm bảo thi đủ ba môn gồm: cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Các cơ sở giáo dục ĐH công khai các môn thi trong thông báo tuyển sinh trước kỳ thi 3 tháng. Còn hình thức xét tuyển sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Quan trọng là các trường phải xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông, không trái với quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Ông Huỳnh Ngọc Chinh nói: “Quy định mới sẽ tạo nhiều thuận lợi nhưng nếu quản lý không khéo sẽ giảm lòng tin của xã hội đối với hệ đào tạo này. Bởi sẽ có trường hợp một số đơn vị tuyển sinh, đào tạo dễ dãi, làm giảm chất lượng đào tạo, dẫn đến việc sinh viên tốt nghiệp hệ này không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Do đó, để đào tạo liên thông thật sự thu hút thí sinh, đòi hỏi các trường phải nâng cao chất lượng đào tạo cùng với việc cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng đào tạo dễ dãi ở các cơ sở giáo dục”.
Sẽ có nhiều ý kiến xoay quanh điểm mới về đào tạo liên thông nhưng với quy định mới này sẽ giúp các trường, nhất là các trường CĐ, trung cấp, nghề cải thiện nguồn tuyển sinh năm 2015, cũng như giúp thí sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận lợi khi học bậc học cao hơn.
Bài, ảnh: B.KIÊN