04/03/2025 - 11:04

Ý thức chưa đẹp ở những công trình đẹp 

Thời gian qua, nhiều công trình xây dựng bờ kè đã góp phần làm đẹp đô thị miền sông nước Cần Thơ, bên cạnh chức năng chống sạt lở. Bờ kè làm xong, đường sá thông thoáng, cây xanh và hoa kiểng được trồng, điểm xuyết cho những tuyến đường ven sông, rạch. Bà con dọc các tuyến bờ kè cũng được hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có ý thức “chưa đẹp” làm cho những công trình vốn dĩ rất đẹp này kém thẩm mỹ trong mắt nhiều người.

TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực chung tay xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, xanh - sạch - đẹp. Do vậy, rất cần ý thức cộng đồng, mỗi người một chút, để thành phố mình ngày càng đẹp hơn.

Bờ kè sông Cần Thơ đoạn khu vực Chợ nổi Cái Răng, phía bờ phường An Bình, quận Ninh Kiều, nhiều chỗ bị chiếm dụng làm nơi đặt chậu hoa kiểng, tập kết vật dụng, phơi phóng, nhìn rất mất thẩm mỹ. Đáng nói gần đây, đoạn bờ kè này có nhiều du khách trong và ngoài nước đến để ngắm cảnh chợ nổi. Những hình ảnh này trở thành “điểm trừ” trong mắt du khách.

Một đoạn bờ kè Cái Sơn gần đó trở thành nơi “trưng bày hàng hóa”.

Bờ kè gần cầu Rạch Ngỗng 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nhiều nơi được người dân tận dụng “tăng gia sản xuất”. Tuyến đường ven bờ kè này dạo gần đây dần trở thành phố ẩm thực thu hút nhiều người dân và du khách, nên những hình ảnh này thật không nên.

Hình ảnh này ở đoạn ven Búng Xáng, quận Ninh Kiều - rất không đẹp, mất mỹ quan đô thị!

Hành vi bỏ rác không đúng địa điểm và thời gian quy định diễn ra rất nhiều ở bờ kè rạch Tham Tướng (quận Ninh Kiều), dù đã có những tấm bảng nhắc nhở.

Bờ kè rạch Cái Sơn thuộc địa bàn quận Bình Thủy, nhiều nơi được người dân đặt vật dụng, ghế đá, chiếm không gian và lối bộ hành.

KHÁNH AN

Chia sẻ bài viết