Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Trong khi nguồn nhân lực thiếu hụt nhưng ngành Y tế quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn để khống chế dịch bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân.
Nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19

Bác sĩ Trạm y tế phường Thới An Đông đo điện tim cho người dân. Ảnh: K.N
Ngày 17-7-2021, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy chuyển thành Bệnh viện dã chiến (BVDC). Đây cũng là đơn vị đầu tiên của Cần Thơ xây dựng BVDC. Anh Nguyễn Văn Thọ, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Phụ trách Tổ điều hành, phân luồng bệnh nhân COVID-19, kể: "Lúc đó, kinh nghiệm không có, nguy cơ thì nhiều nên lãnh đạo trung tâm kêu gọi tinh thần tự nguyện, xung phong của cán bộ, nhân viên. Anh em nhiệt tình tham gia, động viên nhau, vì người bệnh cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Từ 100 giường ban đầu, có lúc cao điểm lên đến hơn 300 giường. Từ ngày thành lập đến 12-12-2021, BV đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 2.900 F0".
Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc gấp 2, gấp 3 lần. Họ không chỉ phải vượt qua những thử thách, áp lực rất lớn khi số bệnh nhân tăng lên quá nhanh, phải chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, theo dõi sức khỏe cho nhiều bệnh nhân cùng lúc, mà còn đối mặt với những khó khăn khi xa gia đình, người thân kéo dài; làm việc lâu ngày trong môi trường căng thẳng và nguy cơ lây nhiễm cao.
Trong những ngày tháng khó khăn, để bảo vệ nhân viên y tế, anh Thọ cùng đồng nghiệp ở BV đã sáng chế xe vận chuyển thực phẩm, thuốc… đến bệnh nhân qua bộ điều khiển từ xa, vừa tiết kiệm vài chục bộ bảo hộ/ngày, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.
Những ngày đầu, BVDC chủ yếu điều trị bệnh nhân tầng 1, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Có thời điểm, BV tiếp nhận đến 30% số F0 đến từ nhiều quận, huyện khác nhau của thành phố. Sau giai đoạn đầu, khó khăn của BV là do bệnh nhân chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu nên đa số bệnh nặng hơn. Việc theo dõi bệnh nhân suốt ngày đêm, việc cấp cứu, chuyển viện lên BV tầng 3 diễn ra thường xuyên hơn và cán bộ, nhân viên y tế càng vất vả hơn.
Do làm BVDC, Trung tâm phải chuyển về Trạm y tế Trà An để tiếp tục khám, cấp thuốc ARV, lao cho bệnh nhân. Bên cạnh hoạt động của BVDC, Trung tâm y tế cùng các trạm y tế, với sự hỗ trợ của chính quyền, các ban, ngành thực hiện các hoạt động: chiến dịch sàng lọc SARS-CoV-2 tại cộng đồng; chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 thần tốc; quản lý, cách ly F1 ở khu cách ly tập trung, tại nhà; quản lý, điều trị F0 tại nhà... Tính đến 25-2-2022, toàn quận có 7.137 F0, 3.005 F1 cách ly tại nhà, trong đó hoàn thành cách ly tại nhà 6.872 F0.
Điểm tựa chăm sóc sức khỏe
Quận Bình Thủy có 8 trạm y tế. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trạm y tế nỗ lực thực hiện công tác khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình y tế quốc gia: tiêm chủng, lao, HIV, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Trong đợt bùng phát dịch COVID-19, vai trò của các trạm y tế càng thể hiện rõ. Bởi nơi đây chính là nơi gần dân nhất.
Đã hơn 7 năm nay, mỗi tháng, ông Huỳnh Văn Quang, 77 tuổi ở khu vực Thới Long, phường Thới An Đông đều đến trạm y tế để khám bệnh, lãnh thuốc. Ông Huỳnh Văn Quang cho biết: “Tôi đã 77 tuổi thường bị cao huyết áp. Từ ngày chuyển về trạm y tế nhận thuốc, đi lại thuận lợi, bác sĩ xem bệnh nhân như người thân trong gia đình, hỏi thăm tình hình sức khỏe, căn dặn rất cặn kẽ, tận tình”.
Bà Hà Thị Cầm Mai, Trưởng Trạm Y tế phường Thới An Đông, cho biết: “Năm 2020, Trạm Y tế phường được đầu tư và đưa vào sử dụng với đầy đủ trang thiết bị cơ bản về cận lâm sàng, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn, khối công trình phụ trợ, vườn thuốc nam,... kinh phí trên 8,1 tỉ đồng. Hiện Trạm Y tế phường có 9 cán bộ, y, bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì vậy, hoạt động khám chữa bệnh tại trạm cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân với trung bình mỗi ngày tiếp nhận khám và điều trị 40 lượt bệnh nhân”.
Gần 2 tháng nay, số ca COVID-19 giảm mạnh, BVDC quận Bình Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ. BS Trần Văn Nhâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, cho biết: Trung tâm đã xin ý kiến giải thể BVDC, đồng thời lập 1 khu khoảng 20 giường bệnh để điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện nay, Trung tâm y tế cũng khôi phục hoạt động khám ngoại trú. Sắp tới, khi giải thể BVDC, Trung tâm tổ chức khám nội trú. Đồng thời, tổ chức điểm tiêm phòng COVID-19 cố định để người dân thuận tiện tiêm ngừa. Các trạm y tế thường xuyên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Hiện nay khó khăn của trung tâm, trạm y tế là thiếu nhân sự, nhất là bác sĩ. Các khoa lâm sàng vẫn còn phải hoạt động lồng ghép. Nguồn nhân lực bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề còn rất thiếu hụt không đáp ứng với số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh hàng ngày. Các trang thiết bị văn phòng hư, thiếu; trang thiết bị y tế cũ... trong khi tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, mùa mưa đến gần, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. BS Trần Văn Nhâm mong Trung tâm cũng như các trạm y tế sớm được bổ sung thêm bác sĩ, đầu tư trang thiết bị để các thầy thuốc hoàn thành được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
H.HOA - K.NƯƠNG