28/05/2021 - 07:52

Xung kích xây dựng xã hội giao thông thân thiện 

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương còn duy trì và nâng chất mô hình tuyến đường “Thanh niên tự quản”, “Bến đò an toàn”, “Cổng trường ATGT”, cùng các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT.

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ATGT cho người dân ở phường Tân An.

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ATGT cho người dân ở phường Tân An.

Cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư xây dựng ít nhất 1 tuyến đường “Thanh niên tự quản” điểm để nhân rộng. Đến nay, tuổi trẻ thành phố đã triển khai mô hình ở 83 tuyến đường. Thực hiện mô hình, đoàn viên, thanh niên thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng đường; phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Vào các đợt thi đua cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hoặc dịp lễ, kỷ niệm, tổ chức Đoàn còn ra quân phát quang bụi rậm, lắp đặt pano tuyên truyền về văn hóa giao thông. Theo anh Võ Trung Tình, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), hằng năm, Xã đoàn đều duy trì, nâng chất hoặc xây dựng ít nhất 1 tuyến đường “Thanh niên tự quản”, đạt các tiêu chí ATGT, sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, trong đó, lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông. Xã đoàn cũng khảo sát, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng ở các tuyến đường, duy trì đội thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa cầu đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, diễn ra từ ngày 1-6 đến hết tháng 8, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Cụ thể là duy trì hoạt động tình nguyện tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ; tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an ATGT, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”. Các cơ sở Đoàn huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các huyện ngoại thành; đồng thời, triển khai các tuyến đường văn minh kiểu mẫu đảm bảo các tiêu chí an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuổi trẻ thành phố đề ra mục tiêu trong 3 tháng triển khai chiến dịch, phấn đấu sửa chữa và xây dựng 15km đường giao thông; xây dựng mới 10 tuyến đường, hẻm văn minh với các tiêu chí an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chung sức cùng các cấp, các ngành xây dựng xã hội giao thông thân thiện.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết