27/08/2025 - 10:24

Xóm đạo bình yên 

Từ khi mô hình “Xóm đạo bình yên” được triển khai vào năm 2007 tại Khu vực 1, 2, 3 của phường Long Phú 1 (TP Cần Thơ), tình hình an ninh trật tự (ANTT) có sự chuyển biến tích cực. Các khu vực này dần trở thành hình mẫu của cộng đồng đoàn kết, yên ổn, phát triển bền vững.

Công an phường Long Phú 1 (TP Cần Thơ) thường xuyên thăm hỏi người dân để nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn.

Từ khi đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo mô hình tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Các bản cam kết được xây dựng chi tiết, sát với thực tế đời sống, từ việc không gây rối trật tự, không vi phạm giao thông, đến không sử dụng ma túy. Việc ký kết được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của chính quyền, đoàn thể và đại diện tôn giáo.

Cùng với đó, các tổ tự quản ANTT được thành lập tại từng khu vực, xứ đạo, hoạt động theo phương châm “tự phòng - tự quản - tự bảo vệ”. Công an phường phối hợp chặt chẽ với các tổ tự quản trong các buổi tuần tra đêm, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các mâu thuẫn, ngăn ngừa tội phạm từ gốc.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền pháp luật với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Trong các buổi lễ, học giáo lý, cầu nguyện hay hoạt động từ thiện, nội dung pháp luật được lồng ghép sáng tạo qua tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi... Các linh mục, chức sắc tôn giáo tích cực phối hợp chính quyền đưa thông tin về phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình, “tín dụng đen” và các phong trào thi đua đến với giáo dân.

Những gia đình gương mẫu, cá nhân tích cực trong công tác hòa giải, tố giác tội phạm, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng… đều được tuyên dương công khai trong các dịp lễ hội, sơ tổng kết hoặc họp nhóm, tổ dân cư. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để người dân sống tích cực, có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Các mô hình sáng tạo như “Cổng rào ANTT”, “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua ứng dụng Zalo”, “4+1”... cũng được triển khai hiệu quả, góp phần tạo nên mạng lưới phòng ngừa tội phạm khép kín. Trong đó, mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua ứng dụng Zalo” hiện có 12 nhóm hoạt động với hơn 400 thành viên là cán bộ, đảng viên và người dân, tạo kênh kết nối, tuyên truyền và phản hồi thông tin kịp thời.

Từ ngày 1-7-2024, Tổ bảo vệ ANTT cơ sở các khu vực được thành lập và thành viên các tổ cũng được cơ cấu vào mô hình “Xóm đạo bình yên”, nhằm tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, triệt phá tội phạm. Đại úy Lê Thanh Dững, cán bộ Công an phường Long Phú 1, cho biết: “Tình hình ANTT tại các khu vực 1, 2, 3 đã ổn định hơn. Các loại tội phạm giảm rõ rệt so với thời gian trước. Riêng trong năm 2024 và 8 tháng đầu năm 2025, không xảy ra tội phạm trật tự xã hội tại 3 khu vực này. Về tệ nạn xã hội xảy ra 2 vụ, giảm 3 vụ so với thời gian liền kề trước đó”.

Hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân. Ông Nguyễn Khái Hưng, giáo dân ở khu vực 2, chia sẻ: “Trước đây, nhiều người dân tụ tập đánh bài, nhậu nhẹt. Nhưng từ khi có mô hình, tình trạng này không còn. Người dân giờ ý thức sống đúng đạo, đúng pháp luật.”

Còn bà Nguyễn Thị Hoa, giáo dân ở khu vực 1, khẳng định: “Nhờ tham gia mô hình, chúng tôi được tiếp cận nhiều quy định pháp luật, hiểu được thủ đoạn của tội phạm và biết cách phòng tránh. Đồng bào Công giáo còn chủ động nhắc nhở người thân chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội.”

Theo Thượng tá Đinh Văn Út Em, Trưởng Công an phường Long Phú 1, thời gian tới, địa phương sẽ rà soát, xem xét nhân rộng mô hình “Xóm đạo bình yên” tại ấp Tân Bình 1 và Tân Bình 2 - nơi có đông đồng bào Công giáo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội, mở thêm câu lạc bộ pháp luật trong giáo xứ, tạo việc làm cho thanh niên và người hoàn lương, tiếp tục duy trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhằm khuyến khích người dân cùng chung tay phòng, chống tội phạm.

Mô hình “Xóm đạo bình yên” đã cho thấy, khi chính quyền tích cực, người dân đồng lòng và tôn giáo đồng hành thì sẽ đạt kết quả tích cực. Không chỉ đảm bảo ANTT, mô hình còn góp phần nâng cao lòng tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững, hiện đại của địa phương.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết