Giá xăng liên tục tăng trong thời gian qua gây áp lực lớn lên giá nhiều loại hàng hóa. Điều này đã gây không ít khó khăn cho người tiêu dùng, phải thắt chặt chi tiêu của mình hơn trong mỗi lần mua sắm. Sức mua giảm sút, các điểm bán cũng phải dùng nhiều giải pháp để kích cầu…
"Xoay Xở" với giá

Hoạt động mua bán tại Siêu thị LOTTE Mart Cần Thơ.
Trên thị trường, các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… điều chỉnh mức tăng từ 10-15%, so với cùng kỳ năm trước. Đây là những nhu yếu phẩm không thể thiếu đối với bữa cơm hằng ngày gia đình nên trước việc tăng giá, người tiêu dùng chỉ còn giải pháp tiết kiệm.
Bà Nguyễn Thị Tho, ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cho biết: "Giá cả tăng, đi chợ tôi mua hàng ít lại, dùng tới đâu mua tới đó chứ không dám mua dự trữ quá nhiều. Giá cả hàng hóa tăng nên mâm cơm các món ăn cũng phải giảm bớt đi…".
Bà Trần Thị Thuý Loan, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: "Việc tăng giá của các mặt hàng hiện nay là theo xu hướng chung của thị trường. Do vậy, việc gói ghém chi tiêu cũng đã được tính đến. Giờ đây, đi chợ, tôi chỉ mua thứ thật cần thiết. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo đủ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình, đặc biệt là thực phẩm".
Mặc dù lượng khách mua không giảm nhưng theo các tiểu thương ở một số chợ trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, giá cả hàng hóa tăng nên số lượng hàng bán ra ít hơn so với trước đây. Để hàng hóa bán nhanh, nhiều tiểu thương còn sẵn sàng giảm lời. Bà Trần Kim Chi, Tiểu thương chợ Cái Răng, cho biết, giá tăng ở nhóm hàng nhu yếu phẩm nên mặc dù giá tăng nhưng khách vẫn đến mua hàng. Tuy nhiên, số lượng hàng bán ra ít hơn trước đây. Để bán nhanh hàng hóa hầu hết các tiểu thương đều bớt đi tiền lời, do vậy kinh doanh cũng ít lời hơn trước.
Bà Lê Thị Mai Châu, Trưởng Ban Quản lý chợ Cái Răng, cho biết, biến động theo giá xăng dầu nên giá hàng hóa tại chợ điều chỉnh tăng. Thời điểm này, công tác của Ban Quản lý chợ, ngoài việc theo dõi, nhắc nhở các điểm kinh doanh giữ an toàn vệ sinh thực phẩm, còn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tiểu thương thực hiện nghiêm niêm yết và bán đúng giá. Ban Quản lý sẽ xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm, nhất là việc "té nước theo mưa" để tăng giá bất hợp lý.
Nhiều giải pháp kích cầu
Khác với chợ truyền thống, nhờ dự trữ hàng hóa số lượng lớn và tham gia bình ổn thị trường nên cho đến thời điểm hiện tại, các siêu thị trên địa bàn thành phố hầu hết vẫn đảm bảo ổn định về giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Thậm chí, các đơn vị còn liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá để giảm gánh nỗi lo chi tiêu cho người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc ngành hàng Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết, chủ trương của hệ thống Siêu thị Co.opmart luôn cố gắng giữ ổn định giá cả thị trường bằng các giải pháp như chia sẻ chiết khấu trực tiếp trên hàng hóa, thực hiện khuyến mại… Hàng hóa tăng nhiều ở nhóm hàng gia vị như đường, nước mắm, dầu ăn nhưng siêu thị vẫn áp dụng mức giá cũ. Cùng đó, do dự trữ một lượng lớn hàng thiết yếu nên Co.opmart đảm bảo đủ cung ứng ra thị trường ổn định với giá bình ổn. Co.opmart luôn xem xét các đề nghị tăng giá của nhà cung cấp, nhằm tránh việc điều chỉnh tăng giá không hợp lý, hoặc làm việc với nhà cung cấp để tìm giải pháp điều chỉnh giá sao cho hợp lý nhất. Bên cạnh đó, Co.opmart Cần Thơ còn luân phiên thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại.
Mới đây, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Cụ thể, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Các bộ, ngành, địa phương cũng phải theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình lạm phát chung, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược, kịp thời có các biện pháp cụ thể để điều hành sản xuất trong nước, điều hòa, cân đối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu phù hợp, tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy định tại Luật Giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá phù hợp.
Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; kịp thời xử lý các sai phạm, lợi dụng tình hình thị trường có biến động để tăng giá bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, giá cả. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành phải thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai minh bạch thông tin về giá hàng hóa dịch vụ, nhất là các vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng.
Giá xăng dầu thế giới vẫn liên tục tăng, hiện ở mức trên 150 USD/thùng. Dự báo, ở kỳ điều chỉnh tới, giá xăng sẽ tiếp tục tăng thêm. Điều này đồng nghĩa với việc giá cả hàng hóa khó có thể giảm mà sẽ tiếp tục đà tăng và gánh nặng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ khó giảm. Các chuyên gia cho rằng, để lấy lại đà phục hồi sản xuất thì một trong những biện pháp cần làm ngay đó là phải nhanh chóng thực hiện các chính sách hỗ trợ, thực hiện tốt các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19. Đồng thời, cần khẩn trương hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ đến tay người dân và doanh nghiệp…
Bài, ảnh: KHÁNH NAM