Nhiệt huyết “áo xanh”

Phóng sự ảnh: QUỐC THÁI
Với chủ đề “Tự hào và tiếp bước” và phương châm “Chủ động - an toàn - hiệu quả”, qua hơn 3 tuần triển khai Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu do Đoàn bộ thành phố đề ra đều hoàn thành: 100% Đoàn cấp quận, huyện và tương đương tổ chức ít nhất 2 hoạt động vì cộng đồng và 1 công trình thanh niên; mỗi cơ sở Đoàn thực hiện 1 công trình và mỗi chi đoàn thực hiện 1 phần việc thanh niên. Các hoạt động, phong trào gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo và phát triển thanh niên. Đây là những phần quà ý nghĩa tuổi trẻ thành phố thi đua, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

  • Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã tiếp nhận nguồn tài trợ các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi với tổng trị giá gần 3,2 tỉ đồng, từ các tổ chức và doanh nghiệp.

    Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã tiếp nhận nguồn tài trợ các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi với tổng trị giá gần 3,2 tỉ đồng, từ các tổ chức và doanh nghiệp.

  • Ngay trong ngày khởi động Tháng Thanh niên, Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khánh thành công trình “Công viên đất nước - Vườn sinh thái Nam Bộ”, trị giá hơn 500 triệu đồng.

    Ngay trong ngày khởi động Tháng Thanh niên, Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khánh thành công trình “Công viên đất nước - Vườn sinh thái Nam Bộ”, trị giá hơn 500 triệu đồng.

  • Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị được tuổi trẻ thành phố quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều ra quân khai thông rạch Tham Tướng, phường An Phú.

    Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị được tuổi trẻ thành phố quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều ra quân khai thông rạch Tham Tướng, phường An Phú.

  • Tuổi trẻ các địa phương thực hiện nhiều công trình sửa chữa, xây dựng đường giao thông. Trong ảnh: Xã đoàn Trường Xuân, huyện Thới Lai, nâng cấp đường giao thông ở ấp Thanh Nhung.

    Tuổi trẻ các địa phương thực hiện nhiều công trình sửa chữa, xây dựng đường giao thông. Trong ảnh: Xã đoàn Trường Xuân, huyện Thới Lai, nâng cấp đường giao thông ở ấp Thanh Nhung.

  • Mỗi quận, huyện đoàn và tương đương đều tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thăm và giao lưu với bà Lê Hồng Đào, cựu Thanh niên xung phong ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

    Mỗi quận, huyện đoàn và tương đương đều tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thăm và giao lưu với bà Lê Hồng Đào, cựu Thanh niên xung phong ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

  • Nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai. Trong ảnh: Quận đoàn Thốt Nốt khảo sát mô hình sản xuất cây giống kết hợp du lịch của chị Ngô Thị Huê, phường Tân Lộc.

    Nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai. Trong ảnh: Quận đoàn Thốt Nốt khảo sát mô hình sản xuất cây giống kết hợp du lịch của chị Ngô Thị Huê, phường Tân Lộc.

  • Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã tiếp nhận nguồn tài trợ các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi với tổng trị giá gần 3,2 tỉ đồng, từ các tổ chức và doanh nghiệp.
  • Ngay trong ngày khởi động Tháng Thanh niên, Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khánh thành công trình “Công viên đất nước - Vườn sinh thái Nam Bộ”, trị giá hơn 500 triệu đồng.
  • Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị được tuổi trẻ thành phố quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều ra quân khai thông rạch Tham Tướng, phường An Phú.
  • Tuổi trẻ các địa phương thực hiện nhiều công trình sửa chữa, xây dựng đường giao thông. Trong ảnh: Xã đoàn Trường Xuân, huyện Thới Lai, nâng cấp đường giao thông ở ấp Thanh Nhung.
  • Mỗi quận, huyện đoàn và tương đương đều tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thăm và giao lưu với bà Lê Hồng Đào, cựu Thanh niên xung phong ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
  • Nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai. Trong ảnh: Quận đoàn Thốt Nốt khảo sát mô hình sản xuất cây giống kết hợp du lịch của chị Ngô Thị Huê, phường Tân Lộc.