12/05/2020 - 08:14

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ trở thành trường đào tạo chất lượng cao 

Hôm nay, ngày 12-5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ - tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm - tiến hành ĐH đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Trường đã có bước tiến vượt bậc, cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư khá đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, tuyển sinh hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Học viên lớp đào tạo công nghệ ô tô theo tiêu chuẩn Đức học thực hành tại xưởng. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, cho biết: Trường có nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi đào tạo có việc làm đúng ngành nghề, thu nhập ổn định. Trường còn có nhiệm vụ thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng trường nghề chất lượng cao. Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chí trường nghề chất lượng cao. Kết quả, Trường đã được UBND thành phố đầu tư 118 tỉ đồng xây dựng khối nhà xưởng 4 tầng, 2 nhà xưởng tích hợp, thư viện điện tử, nâng cấp sân đường nội bộ và mua sắm bàn ghế. Trường được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn ODA 100 tỉ đồng mua thiết bị dạy nghề ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp và công nghệ thông tin; hỗ trợ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia mỗi năm từ 10-25 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị đào tạo. Em Lê Hồng Ngoan, học viên cao đẳng Công nghệ ô tô, Khoa Động lực, nói: “Cơ sở vật chất đầy đủ, nhà xưởng rộng rãi và thoáng mát, giảng viên nhiệt tình nên chúng em học tập thoải mái, tiếp thu bài nhanh”.

Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong nhiệm kỳ, Trường cử 10 giảng viên công nghệ thông tin đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn tại Australia, 16 lượt giảng viên đi bồi dưỡng theo Dự án của Hội đồng Anh, 61 giảng viên các nghề trọng điểm của Trường tham gia học và thi theo chuẩn tin học IC3, 38 giáo viên các nghề trọng điểm của Trường tham gia học và thi ngoại ngữ Anh văn (B1) theo khung 6 bậc (châu Âu), 128 lượt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn. Anh Dương Chí Thiện, Phó Trưởng Khoa Động lực, cho biết: “Năm 2019, tôi được cử sang Đức học chuyên ngành ô tô 5 tháng. Khóa học giúp tôi mở mang kiến thức, nâng cao hiệu quả giảng dạy”.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, trong 5 năm qua, Trường thực hiện tốt công tác đào tạo chính quy 14 nghề trình độ cao đẳng, 10 nghề trình độ trung cấp. Trong đó, có 5 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN; đào tạo nghề quản trị mạng máy tính, ứng dụng phần mềm theo tiêu chuẩn Australia; đào tạo nghề công nghệ ô tô theo tiêu chuẩn của Đức; đào tạo nghề cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Đảng ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Trường. Từ đó, hằng năm Trường đều tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu. Quy mô đào tạo hiện nay của Trường là 4.081 học sinh, sinh viên. Trường phối hợp doanh nghiệp tổ chức hội thảo để đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo; đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, theo nhu cầu xã hội; quan tâm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. Nhờ vậy, mỗi năm Trường có hơn 700 sinh viên tốt nghiệp; trong đó, 86% có việc làm, thu nhập ổn định. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện quy hoạch, chăm bồi, kết nạp 29 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 145 % so với chỉ tiêu). Trong 5 năm qua, có 24 đảng viên được cử đi đào tạo học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm. Đảng bộ trường 3 năm liền (2017, 2018, 2019) được Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ xếp loại đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐH Đảng bộ quyết định là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo nhà trường phát triển toàn diện, làm nền tảng vững chắc để xây dựng Trường trở thành trường đào tạo chất lượng cao, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đạo hóa đất nước. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết