Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay dài 5 ngày (từ ngày 29-8 đến 2-9), tạo điều kiện để nhiều gia đình, nhóm bạn tổ chức các chuyến vui chơi, trải nghiệm. Bên cạnh những hành trình nghỉ dưỡng, khám phá biển, xu hướng tìm về các điểm đến văn hóa - lịch sử cũng được nhiều du khách quan tâm. Nắm bắt nhu cầu này, ngành Du lịch Cần Thơ và các điểm đến trên địa bàn đang tích cực xây dựng, làm mới sản phẩm, tổ chức các sự kiện nhằm thu hút du khách trong dịp lễ.

Du khách xem cá hô, một dịch vụ cộng thêm ở bè cá Bảy Bon. Ảnh: KIỀU MAI
Các điểm đến lịch sử - văn hóa lên ngôi
Theo số liệu từ các nền tảng trực tuyến về du lịch, Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An, Đà Nẵng... đang là những điểm đến được nhiều nhóm khách lựa chọn trong dịp lễ. Sức hút của các địa phương này không chỉ đến từ cảnh quan biển, dịch vụ nghỉ dưỡng mà còn bởi sự đa dạng về trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và lịch sử. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (phường Ninh Kiều) lựa chọn Côn Đảo cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Theo chị, đây là điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời có cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, phù hợp với chuyến đi của gia đình.
Những năm gần đây, xu hướng “về nguồn”, tìm hiểu lịch sử, văn hóa thông qua các chuyến du lịch ngày càng được du khách Việt quan tâm, nhất là vào các dịp lễ lớn của đất nước. Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, bên cạnh các điểm đến nổi tiếng về biển, thiên nhiên, những địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Ninh Bình... tiếp tục thu hút.
Anh Nguyễn Trung Nhân (phường Ninh Kiều) chia sẻ: “Nhóm chúng tôi chọn TP Hồ Chí Minh vì dịp này có nhiều sự kiện, hoạt động lịch sử, văn hóa. Trong khi đó, giá vé máy bay đến một số điểm du lịch khác khá cao, gần như gấp đôi ngày thường. Với chi phí đó, chúng tôi chọn điểm đến gần, có thể di chuyển bằng xe và vẫn có nhiều trải nghiệm phù hợp trong dịp lễ”. Theo anh Trung Nhân, TP Hồ Chí Minh có nhiều di tích, điểm đến mà những người trẻ như anh chưa có dịp tìm hiểu. Vì vậy, chuyến đi không chỉ để vui chơi mà còn là dịp khám phá thêm những giá trị truyền thống.
Làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm
Nắm bắt xu hướng du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm, nhiều điểm du lịch ở Cần Thơ chủ động làm mới sản phẩm, tăng tính tương tác và gắn với văn hóa bản địa.
Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort, cho biết: “Xu hướng khách mỗi năm mỗi khác. Chúng tôi luôn phải nắm bắt kịp thời để có định hướng, bổ sung sản phẩm phù hợp. Bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng, chúng tôi phát triển những sản phẩm gắn với văn hóa bản địa, nông nghiệp, làng nghề truyền thống...”.
Tại Cantho Eco Resort, những trải nghiệm như bơi ghe khám phá vườn cây ăn trái, hái rau, bắt gà, vịt, cá và cùng chế biến món ăn được nhiều du khách yêu thích. Du khách có thể tự thu hoạch rau, dưa, mướp trong vườn; trải nghiệm làm cốm nổ, bắp rang... Dịp 2-9 năm nay, đơn vị dự kiến đưa vào hoạt động khu trải nghiệm mới kết hợp giáo dục, rèn luyện kỹ năng dành cho học sinh, sinh viên và người trẻ.
Tương tự, tại Hợp tác xã (HTX) Du lịch Nông nghiệp cồn Sơn, việc làm mới sản phẩm là một trong những giải pháp thường xuyên để giữ chân du khách. Bà Phan Kim Ngân, Giám đốc HTX Du lịch Nông nghiệp cồn Sơn, cho biết: “Chúng tôi luôn làm mới sản phẩm, mỗi năm có từ 1-2 sản phẩm, dịch vụ mới để thu hút du khách. Các sản phẩm đều mang đậm chất văn hóa bản địa”.
HTX có tổ thẩm định xây dựng và kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa vào phục vụ du khách. Nhờ đó, mỗi sản phẩm đều được cân nhắc, lựa chọn kỹ. Năm nay, HTX giới thiệu ẩm thực mùa hè với những món ăn đặc trưng được chế biến theo cách truyền thống; đồng thời tăng thêm các trải nghiệm làng nghề. Tại bè cá Bảy Bon, bên cạnh tham quan, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm.
Hiện nay, nhu cầu của du khách không chỉ dừng ở tham quan, chụp ảnh, mà còn có mong muốn được trải nghiệm văn hóa địa phương một cách sâu sắc hơn, từ khám phá làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực đến tham gia tour đêm, sự kiện, lễ hội cộng đồng... Từ xu hướng này, ngành Du lịch thành phố khuyến khích các điểm đến thường xuyên làm mới sản phẩm, tăng chiều sâu cho trải nghiệm; đồng thời định hướng xây dựng các sự kiện, lễ hội mang nét đặc trưng riêng của Cần Thơ. Theo kế hoạch, mỗi quý thành phố sẽ có từ 1-2 sự kiện, lễ hội quy mô lớn, góp phần tạo thêm sản phẩm và sức hút cho điểm đến.
Trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, một trong những sự kiện đáng chú ý là Tuần lễ Ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô - Tinh hoa miền sông nước”, diễn ra tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, từ ngày 28-8 đến 2-9. Sự kiện có trên 200 gian hàng, với nhiều không gian da dạng: Tinh hoa ẩm thực Việt, Ẩm thực Tây Đô, Chợ quê, Hàng rong, Quảng bá du lịch, Giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP, Triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ... cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm dành cho du khách.
Tuần lễ là dịp quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Cần Thơ và ÐBSCL; từng bước xây dựng thương hiệu “Ẩm thực Tây Đô” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Qua đó, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc trưng mà còn có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu các nghề truyền thống, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm trong hành trình khám phá Cần Thơ dịp Lễ Quốc khánh.
ÁI LAM