01/06/2020 - 06:20

Xây dựng quận Ô Môn thành đô thị văn minh, hiện đại 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn đã xây dựng xong dự thảo văn kiện trình Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo văn kiện đã được Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị thông qua, với mục tiêu hướng đến xây dựng quận trở thành đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn.

Theo đồng chí Hồ Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, 5 năm qua, quận đã thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 93,8 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 45,7%, giá trị thương mại - dịch vụ tăng 1,92 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất nông nghiệp ước được 7.831 tỉ đồng. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển trong 5 năm qua được 57.685 tỉ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, có 2.648 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,29%... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Hồ Văn Hậu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng quận Ô Môn theo hướng đô thị văn minh.      

Tại hội nghị Thường trực Thành ủy chủ trì thông qua văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn vừa qua, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến giúp Ban Thường vụ Quận ủy bổ sung để xây dựng và phát triển quận trong 5 năm tới. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, đề xuất: “Đảng bộ quận Ô Môn cần phấn đấu xây dựng quận theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng”. Đồng chí Lê Tiến Dũng lý giải, Ô Môn có tiềm năng lớn như đang quy hoạch xây dựng các khu đô thị lớn, có khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu công nghiệp năng lượng... Hệ thống giao thông phát triển, với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã và đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng và các tuyến quốc lộ mới, cao tốc mới đang chuẩn bị mở... Do vậy, phải xác định rõ mục tiêu phát triển để đề ra giải pháp huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, đề nghị, văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn cần bổ sung giải pháp phát triển các khu công nghiệp và các giải pháp liên kết giữa quận với các địa phương trong thành phố và các tỉnh lân cận để phát triển. Còn đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cho rằng văn kiện ĐH Đảng bộ quận Ô Môn cần bổ sung giải pháp phát huy tuyến sông Hậu để nuôi cá, trồng cây ăn trái để phát triển du lịch...

Nhiều ý kiến khác của lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đề nghị quận Ô Môn bổ sung mục tiêu, giải pháp là thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa để thực hiện tốt các dự án xây dựng; khai thác có hiệu quả đất đai hai bên các tuyến đường chính để phát triển và chỉnh trang đô thị; quản lý chặt chẽ đất công. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng mô hình kinh tế tập thể; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề nghị quận bổ sung giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lưu ý: Quận ủy Ô Môn cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để bổ sung vào dự thảo văn kiện ĐH. Trong 5 năm tới, quận Ô Môn cần hướng đến mục tiêu xây dựng quận đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại. Vì thế các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra phải thể hiện tư tưởng tiến công; các chỉ tiêu về thu ngân sách, huy động vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển, đào tạo nghề cho lao động, giảm nghèo, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, thu gom rác thải… cần phải xây dựng cao hơn mức bình quân chung của thành phố.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết