26/05/2020 - 08:44

Xây dựng phường văn minh đô thị 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện đạt tất cả 18 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Với sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực, diện mạo An Khánh ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng thành công phường văn minh đô thị. Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một góc đô thị An Khánh. 

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường An Khánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Theo đồng chí Mai Lương Quốc Doanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khánh, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khâu đột phá và đưa vào nghị quyết hằng năm để thực hiện. Đảng bộ, chính quyền phường đề ra nhiều giải pháp, chương trình công tác phù hợp với thực tế; lãnh đạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng bình quân 20%, đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Thành tựu nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Khánh đoàn kết, quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự kỷ cương đô thị luôn là chủ đề, khâu đột phá thực hiện xuyên suốt. Bên cạnh những công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn, cán bộ phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nâng cấp hẻm; cải tạo hệ thống chiếu sáng; nạo vét các tuyến cống, mương rạch; nâng chất các thiết chế văn hóa... với tổng trị giá hơn 5,6 tỉ đồng. Điển hình, hẻm cặp khu nhà ở cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ, thuộc khu vực 3, được nâng cấp với tổng chi phí 130 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Anh Trần Minh Duy sống trong hẻm, cho biết: “Trước đây, hẻm này đổ đá, mưa lớn ngập sâu, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp tiền nâng cấp hẻm, làm lại hệ thống cống thoát nước. Giờ đây, mưa lớn không còn bị ngập, lưu thông dễ dàng”.

Song song đó, Đảng ủy phường An Khánh chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, dịp lễ, Tết, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phường vận động tặng 5.225 phần quà, trị giá hơn 2,9 tỉ đồng. Xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, 9 nhà Đại đoàn kết, trị giá 459 triệu đồng. Hiện phường còn 20 hộ nghèo, tỷ lệ 0,09% (đầu nhiệm kỳ là 1,67%).

Hằng năm tất cả 6 khu vực của An Khánh đều được tái công nhận khu vực văn hóa, 97,6% hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phường và các khu vực duy trì đạt “3 không”. Nhiều mô hình “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”, “12/1 về phòng cháy chữa cháy”, “camera an ninh phòng chống tội phạm” được thực hiện...

Những thành tựu trên khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ phường An Khánh. Song song đó, Đảng ủy phường chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng ủy phường và các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được quan tâm, trình độ cán bộ từng bước có nâng lên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã kết nạp được 46 đảng viên mới, đạt 153,33% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Từ năm 2015-2018, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2019 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Lương Quốc Doanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Đảng ủy đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn; xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, giữ vững kỹ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy dự thảo 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực để trình Đại hội Đảng bộ phường quyết định...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết