Bài, ảnh: K.V
Cử tri ở khu vực 3, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều phản ánh một số hộ dân xây dựng lấn chiếm rạch Dinh làm dòng chảy bị hạn chế, rác thải ứ đọng gây ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và mỹ quan đô thị. Cử tri cho rằng đã phản ánh nhiều lần nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Rạch Dinh bị người dân lấn chiếm, hạn chế dòng chảy, ô nhiễm môi trường.
Theo phản ánh của người dân, trước đây, rạch Dinh có chiều dài khoảng 600m, rộng từ 6-7m, xuồng ghe dễ dàng lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, ngày càng nhiều hộ xây dựng lấn chiếm rạch Dinh, làm thu hẹp dòng chảy, gây ô nhiễm trường. Vào thời điểm nước ròng hoặc khi mưa xuống, nước dưới rạch đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ruồi, muỗi sinh sản, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông Trương Ngọc Đăng ở khu vực 3, than phiền: “Trước đây, ghe xuồng có thể lưu thông ra vào rạch Dinh, nhiều người dân còn xách nước tự rạch lên lóng phèn để sinh hoạt. Gần đây, nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm rạch, cất nhà kiên cố làm hạn chế dòng chảy, nước thải ứ đọng gây mùi hôi thối...”.
Hiện nay, dọc hai bên tuyến rạch là những ngôi nhà tường kiên cố, còn dưới lòng mương đầy rác thải, nước đen ngòm. Bà Nguyễn Thị Hương Giang ở khu vực 3, nói: “Do rạch Dinh không được dọn vệ sinh, rác thải ứ đọng nên lâu ngày bị ngập nghẹt. Tôi đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch nạo vét. Về lâu dài, tôi kiến nghị lãnh đạo quận xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước để đảm bảo môi trường, sức khỏe người dân được tốt hơn”.
Ông Đặng Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Bình, cho biết: “Rạch Dinh nối liền từ hẻm 90 đến hẻm 118, với chiều dài 600m. Toàn tuyến có 64 hộ dân sinh sống, trong đó trên 40 hộ xây dựng lấn chiếm rạch. Sau khi được UBND phường vận động, đã có 31 hộ tháo dỡ. UBND phường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 13 trường hợp xây dựng nhà kiên cố lấn chiếm rạch. Trong 13 trường hợp này, đã có 5 trường hợp tháo dỡ, còn lại 8 trường hợp vẫn chưa chịu tháo dỡ. UBND quận ban hành quyết định để xử lý phạt vi phạm hành chính và xử lý đứng theo quy định”. Cũng theo ông Đặng Hoàng Minh, sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận mời tư vấn thiết kế lại tuyến rạch, đặt cống hở hoặc cống hộp toàn tuyến để đảm bảo môi trường và sức khỏe người dân. Mặt khác, địa phương cũng tiếp tục vận động các hộ xây dựng lấn chiếm tự tháo dỡ để thuận lợi trong quá trình tổ chức thi công.