07/04/2022 - 09:20

Xây dựng lấn chiếm mương thoát nước 

Bải, ảnh: K.V

Cử tri ở khu vực 3, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, phản ánh một số hộ dân ở hẻm 90, hẻm 118 và hẻm 10 xây dựng lấn lấn chiếm mương thoát nước công cộng làm dòng chảy bị hạn chế, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục để môi trường sống của người dân được đảm bảo hơn.  

Bà Nguyễn Thị Hương Giang bức xúc trước tình trạng xây dựng lấn chiếm mương thoát nước, gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của cử tri, mương thoát nước này chảy từ hẻm 90, hẻm 118 và hẻm 10 rồi thông ra rạch Cái Khế, dài khoảng 700m, rộng 1-2m, được hình thành từ trước năm 1975. Trong quá trình sinh sống, nhiều hộ dân đã lấn chiếm xây dựng nhà trên mương thoát nước. Từ đó, rác thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Hương Giang ở khu vực 3, phường Thới Bình, bức xúc: “Trước đây, mương thoát nước này ghe xuồng có thể lưu thông ra vào. Gần đây, nhiều hộ dân lấn chiếm mương xây dựng nhà ở, làm hạn chế dòng chảy, lòng mương nước đen ngòm, gây ô nhiễm môi trường".

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa, người dân ở khu vực 3, phường Thới Bình, năm 2021, chính quyền địa phương họp dân để bàn kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước, kết hợp với làm đường giao thông thoát hiểm trên mương thoát nước này. Tuy nhiên, đến nay chủ trương trên vẫn chưa được thực hiện. Nhiều người đã chấp hành chủ trương, tháo gỡ phần xây dựng lấn chiếm để trả lại hiện trạng ban đầu của tuyến mương. Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh ở khu vực 3 cho biết: “Căn nhà của tôi đang ở được mua lại của người khác. Chủ cũ căn nhà đã xây dựng lấn chiếm mương thoát nước, gia đình tôi đồng tình tháo gỡ trả lại hiện trạng ban đầu của mương thoát nước. Tuy nhiên, tôi kiến nghị chính quyền sớm đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước để đảm bảo môi trường, sức khỏe người dân”.

Ông Ðoàn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND phương Thới Bình, cho biết: “Dọc theo mương thoát nước ở các hẻm 90, hẻm 118 và hẻm 10 có 64 hộ dân sinh sống; trong đó, có 45 trường hợp xây dựng lấn chiếm mương thoát nước. Qua vận động, đã có 26 trường hợp tháo gỡ, trả lại hiện trạng ban đầu của mương thoát nước. Trong 19 trường hợp chưa tháo gỡ, có 1 trường hợp xây dựng nhà kiên cố trên mương thoát nước, 3 trường hợp xây dựng lấn chiếm chưa đến 1,5m2 và những hộ còn lại đồng ý tháo gỡ trước khi dự án cải tạo mương thoát nước thực hiện. Ðối với 1 trường hợp xây dựng nhà kiên cố trên mương thoát nước, địa phương đang củng cố hồ sơ đề nghị UBND quận ra quyết định cưỡng chế tháo gỡ".

Theo ông Ðoàn Công Danh, dự kiến trong tháng 5-2022, UBND phường sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho quận đầu tư hệ thống cống thoát nước hẻm 90, hẻm 118 và hẻm 10...

Chia sẻ bài viết