19/01/2019 - 09:31

Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả 

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố có 132 Hội cơ sở, với 11.707 hội viên là CCB, cựu quân nhân (CQN). Các Hội cơ sở đều đạt kết quả khá tốt trong những hoạt động: giúp hội viên ổn định cuộc sống, tham gia thực hiện chính sách cho CCB, CQN, tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Mặc dù vậy, hoạt động của Hội CCB các cấp vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Sau khi xây dựng thành công mô hình trồng chanh không hạt, CCB Nguyễn Văn Ny, ấp Trường Hòa,
xã Trường Long, đã chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh với nhiều CCB, người dân.

Củng cố tổ chức Hội Cựu chiến binh

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Hội CCB xã Trường Long, huyện Phong Điền, cho biết: Hội CCB xã Trường Long có 20 chi hội, với 296 hội viên. Công tác tổ chức Hội luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn. Hằng tháng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã đều có kế hoạch kiểm tra đến từng chi hội để kịp thời chấn chỉnh, nhất là chi hội còn yếu kém để phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao. Với việc tổ chức sinh hoạt nề nếp, đúng thời gian quy định, có nội dung cụ thể nên nhiều phong trào và chương trình phối hợp của Hội CCB xã đạt được những hiệu quả thiết thực. Năm 2018, CCB xã đã tham gia sửa chữa 3 cây cầu giao thông, trồng hoa trên tuyến đường dài 3.000m, thành lập 1 Câu lạc bộ cây kiểng… Cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống; làm nòng cốt trong mô hình Câu lạc bộ “6 không”; thực hiện kết nghĩa với trường học để giáo dục truyền thống cho học sinh…

Hội CCB thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, hiện có 67 hội viên thuộc hộ giàu (53,36%), 36 hội viên thuộc hộ khá (28,8%), hộ trung bình là 17 (13,6%)... 2 năm qua, Hội CCB đóng góp, vận động xây mới 4 căn nhà hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trị giá 161 triệu đồng; vận động tặng quà cho CCB, CQN trị giá 9,2 triệu đồng... Hội CCB thị trấn đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng số dư nợ hiện nay là 4,5 tỉ đồng. “Hội cơ sở và hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh. Giai đoạn 2017-2018, hội viên CCB tham gia hiến 1.356m2 đất, 521 triệu đồng và 435 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội” - ông Bùi Huy Hoàng, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết.

Vẫn còn những khó khăn

Hội CCB phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu thi đua của các Hội CCB phường trên địa bàn quận. 5 năm liền, Hội CCB phường Bình Thủy đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 năm đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Hội luôn là trung tâm đoàn kết, có năng lực, phẩm chất đủ sức hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội, được hội viên CCB, nhân dân tín nhiệm. Mặc dù vậy, hoạt động của Hội CCB phường còn một số khó khăn, như: cán bộ, hội viên đa số tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên có ảnh hưởng đến hoạt động; năng lực cán bộ không đồng đều, việc nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ lý luận còn hạn chế…

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, qua khảo sát, công tác xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả còn nhiều khó khăn, bất cập, như: nội dung sinh hoạt Hội chậm đổi mới, chưa thiết thực, cuốn hút hội viên; hội viên kết nạp mới ít hơn hội viên nghỉ hoạt động; nhiều Hội CCB cơ sở chưa có tổ tiết kiệm và vay vốn do CCB làm chủ… Ngoài ra, một số Hội CCB cơ sở chưa thực hiện hiệu quả việc quản lý, vận động, tập hợp CQN. Do đó, số lượng CQN vào các Ban Liên lạc CQN không đông, hiệu quả hoạt động chưa cao. Thời gian tới, Hội CCB thành phố sẽ có biện pháp ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các Hội cơ sở, chi hội, phân hội, nhất là các chi hội ít hội viên, chi hội sinh hoạt ghép. Các Hội cơ sở tiếp tục rà soát nắm về lý lịch trích ngang của hội viên, bổ sung nội dung còn thiếu vào sổ quản lý hội viên; cập nhật biến động hội viên để báo cáo về Hội cấp trên kịp thời. Đồng thời nắm chắc nguồn CCB, CQN đủ điều kiện theo quy định để tổ chức kết nạp hội viên mới.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết