05/11/2018 - 07:57

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ

Xây dựng Hội là người bạn đồng hành với sinh viên 

Trong 2 ngày (4 và 5-11), Ban Thư ký Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu HSV thành phố, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là dịp để HSV thành phố đánh giá kết quả chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2013-2018 cũng như phân tích thuận lợi, khó khăn để đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới. Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HSV Việt Nam TP CầnThơ, cho biết:

- Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ HSV thành phố bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết ĐH và chương trình công tác các năm học. Các cơ sở Hội năng động đổi mới, sáng tạo nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp sở thích, nhu cầu SV và tình hình thực tiễn đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho SV được các cấp Hội quan tâm,  góp phần xây dựng thế hệ SV “Vững kỹ năng – Giỏi kiến thức”. HSV các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để vun đắp lý tưởng, giúp SV xác định đúng động cơ học tập, không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, sống đẹp, sống có ích. Tiêu biểu cuộc thi Olympic các môn học khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, hành trình “Học sinh – SV với di tích lịch sử - văn hóa Cần Thơ”, chương trình “Thắp nến tri ân” cùng nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng rộng khắp.

Các cấp Hội thành lập 64 tổ, đội nhóm nắm bắt dư luận tại các trường học, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng SV để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Định kỳ mỗi quý, HSV thành phố tổ chức Hội nghị Giao ban an ninh tư tưởng để kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong SV. Qua đó, có định hướng tuyên truyền để SV không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh. 

Đặc biệt, nhiệm kỳ khóa II, HSV thành phố thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SV Cần Thơ (năm 2015) để tăng cường hỗ trợ, giáo dục kỹ năng, tư vấn, hướng nghiệp và hoạt động khởi nghiệp trong lực lượng SV; hỗ trợ SV phát triển các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong các dự án phát triển. HSV thành phố tiếp nhận, phối hợp Tổ chức Save the Children International triển khai chương trình “Giáo dục tài chính cho SV Cần Thơ” do Quỹ Citi tài trợ (từ năm 2013 đến 2015). Đồng thời, xây dựng chương trình sát hạch và công nhận danh hiệu “SV 5 tốt” cấp thành phố (triển khai từ năm học 2014 - 2015 đến nay).


HSV phối hợp Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường giúp SV thi đua học tập, rèn kỹ năng. Trong ảnh: SV tìm hiểu thông tin tại Góc Hàn Quốc trong khuôn viên trường. Ảnh: Q. THÁI

* Phong trào “SV 5 tốt” là nội dung quan trọng được nhiều SV quan tâm. Anh đánh giá thế nào về những thuận lợi và hạn chế  trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm kỳ qua?

- Nhiệm kỳ 2013 – 2018, toàn thành phố có 8 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt) cấp Trung ương, 190 “SV 5 tốt” cấp thành phố, 1.361 “SV 5 tốt” cấp trường và 20 tập thể “SV 5 tốt” cấp trường. Để có kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ, HSV thành phố ban hành hướng dẫn triển khai phong trào “SV 5 tốt”, đồng thời chỉ đạo HSV các trường đại học, cao đẳng cụ thể hóa phong trào với các tiêu chí phù hợp điều kiện từng trường.

Nhằm tạo cơ hội để SV học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng, các cấp Hội tổ chức nhiều sân chơi học thuật, ngoại khóa thiết thực. Nổi bật là diễn đàn “Chia sẻ phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học”, hội thảo “Tư duy sáng tạo” và chương trình “Gặp gỡ nhà khoa học”; đồng thời, phát triển các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm học thuật tại các trường đại học, cao đẳng. Các cuộc thi Olympic các môn học chuyên ngành, hội nghị khoa học, hội nghị chuyên đề ngày càng đa dạng, có bước phát triển mới so với nhiệm kỳ trước. Các cấp Hội tổ chức 37 buổi tuyên truyền thông tin đối ngoại thu hút trên 50.000 SV tham gia; duy trì và thành lập 132 CLB, đội, nhóm thể dục thể thao cấp trường; tổ chức 150 giải thể thao, thu hút gần 70.000 lượt SV tham gia.

Tuy nhiên, phong trào “SV 5 tốt” còn một số hạn chế, như: Công tác truyền thông tới cộng đồng chưa thật sự hiệu quả. Các cơ sở Hội chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo môi trường cho SV rèn luyện. Để hỗ trợ và phát huy “SV 5 tốt”, sắp tới, HSV thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động kết nối “SV 5 tốt” với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học... Các cơ sở Hội tiếp tục phát huy các CLB, tổ hỗ trợ “SV 5 tốt”, giúp các bạn chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, qua đó, cổ vũ, động viên SV tham gia tốt phong trào.


Hành trình “SV với di tích lịch sử - văn hóa Cần Thơ” là hoạt động được các cấp bộ HSV thường xuyên tổ chức để giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước cho SV. Ảnh: Q. THÁI

* Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HSV thành phố xác định khâu đột phá nào để nâng cao chất lượng trong công tác Hội và phong trào SV, thưa anh?

- Với chủ đề “SV Cần Thơ sáng tạo, tình nguyện và hội nhập”, ĐH đại biểu HSV Việt Nam TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra mục tiêu xây dựng hình ảnh SV thành phố có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; xây dựng thái độ làm việc tích cực và ý thức kỷ luật tự giác; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, xây dựng tổ chức HSV thật sự là bạn đồng hành của SV thành phố, thực hiện tốt vai trò bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, SV.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HSV thành phố tập trung xây dựng và thực hiện 3 đề án và 2 chương trình trọng tâm, gồm: Đề án hỗ trợ SV Cần Thơ khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2023, đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ trong SV Cần Thơ, giai đoạn 2018-2023" và đề án “Hỗ trợ giáo dục kỹ năng nghề nghiệp cho SV Cần Thơ, giai đoạn 2018-2023”; chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hội viên và chương trình hỗ trợ SV ngoại trú. Bên cạnh đó, HSV các trường chủ động tham mưu tạo cơ chế hỗ trợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều kiện cơ sở vật chất cho SV có hoàn cảnh khó khăn suốt quá trình học tập; triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường” hằng năm, hạn chế SV phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

HSV thành phố phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ thường xuyên tổ chức đánh giá nhu cầu, năng lực SV, cập nhật những yêu cầu kỹ năng trong nghề nghiệp, việc làm định kỳ; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội theo ngành học cho SV. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, SV khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của SV, đi đôi với xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến, chia sẻ các mô hình khởi nghiệp thành công; phối hợp Hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các ý tưởng khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, HSV thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng các chương trình, đề án nâng cao thể lực, phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên – SV Cần Thơ. Các cấp Hội duy trì và nâng chất các CLB học thuật, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu quốc tế, tạo môi trường giúp SV nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập.

* Xin cảm ơn anh!

QUỐC THÁI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết