18/12/2017 - 10:28

Trung đoàn bộ binh 932

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

Thời gian qua, Đảng ủy Trung đoàn bộ binh 932 (Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ) chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, các mặt công tác, phong trào của Trung đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 932 phát quang, vệ sinh môi trường xung quanh doanh trại. Ảnh: PHƯƠNG NAM 

Theo Thượng tá Thân Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đảng ủy triển khai kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) tất cả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội. Trong các cuộc họp lệ chi bộ, sinh hoạt Hội đồng quân nhân, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần…, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của CB, CS để kịp thời động viên, giáo dục. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác. Nhờ vậy, CB, CS an tâm công tác; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh và kỷ luật của Quân đội, nội quy và quy định của đơn vị; khắc phục được hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trung úy Trần Thanh An, y sĩ Trung đoàn, bộc bạch: “Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy đơn vị, tôi luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc điều trị cho CB, CS; kiểm tra chặt chẽ việc nhập lương thực, thực phẩm. Qua đó, góp phần bảo đảm trên 99,5% quân số khỏe. Hằng năm, tôi đạt chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Còn Thượng úy Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên văn thư bảo mật chia sẻ, anh thường xuyên nghiên cứu, học tập để thực hiện tốt quy định công tác văn thư lưu trữ, bảo mật tài liệu trong Quân đội và soạn thảo các loại văn bản tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy. Nhiều năm qua, anh Tuyền đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Theo Thượng tá Thân Văn Tám, hằng năm 100% CB, CS của Trung đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ…

Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng ủy Trung đoàn 932 chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Hằng năm, Trung đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện phúc tra, sắp xếp, giải ngạch lực lượng DBĐV đúng quy định. Đảng ủy Trung đoàn phối hợp với cấp ủy các địa phương quan tâm công tác tạo nguồn, chăm bồi để phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV. Đến nay, lực lượng DBĐV của Trung đoàn đã xây dựng đạt 99,87% so với biên chế trên giao, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 13,44%.

Song song đó, Đảng ủy Trung đoàn  chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại úy Huỳnh Tấn Phú, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 2, cho biết: “Trước khi tổ chức huấn luyện, tôi cùng các CB huấn luyện nghiên cứu kỹ mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; khảo sát lựa chọn thao trường, bãi tập chu đáo; xây dựng và thục luyện giáo án; chuẩn bị đầy đủ vật chất và mô hình huấn luyện. Nhờ vậy, tất cả các khóa huấn luyện có 100% CB, CS đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá giỏi”. Trao đổi về kết quả huấn luyện của Trung đoàn, Thượng tá Thân Văn Tám cho biết, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn ngày càng được nâng lên, tất cả các khóa huấn luyện chiến sĩ mới đều đạt loại giỏi, các khóa huấn luyện lực lượng DBĐV đều đạt loại khá.

Với những kết quả đạt được, từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng bộ Trung đoàn bộ binh 932 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. “Thời gian tới, Đảng ủy Trung đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng DBĐV, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững thành tích đã đạt được”, Thượng tá Thân Văn Tám cho biết thêm.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết