08/07/2024 - 19:01

"Vượt cạn" cùng thai phụ 

(CTO) - Nhiều thai phụ trong quá trình “vượt cạn” gặp nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể đe dọa tính mạng của mẹ và bé. Thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ đã đồng hành cùng rất nhiều thai phụ có nguy cơ cao, giúp mẹ tròn con vuông. 

Gần đây, BV Phụ sản TP Cần Thơ liên tiếp cứu sống nhiều thai phụ nguy kịch. Ảnh: BV. 

Những ngày gần đây, BV Phụ sản TP Cần Thơ liên tiếp cứu sống nhiều trường hợp thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chị Đ.T.H.H (30 tuổi, TP. Cần Thơ), mang thai con so 26 tuần 6 ngày, nhập viện ngày 6-7-2024 trong tình trạng huyết áp cấp cứu 240/180mmHg, phù nhiều, chẩn đoán tiền sản giật nặng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ kiểm soát huyết áp, dự phòng cơn sản giật và làm khẩn các xét nghiệm cần thiết cho thai phụ. Kết quả xét nghiệm xác định thai phụ mắc hội chứng HELLP rất nặng, đặc trưng bởi các triệu chứng tan máu nặng, men gan tăng cao, số lượng tiểu cầu giảm mạnh, nước tiểu có nhiều protein. Khi huyết áp bệnh nhân tạm ổn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bắt con để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con. Ê-kíp phẫu thuật do BS CKII Trần Thị Hồng Như, Phó Trưởng khoa Cấp cứu phụ trách thực hiện thành công ca mổ, đón bé gái nặng 1.000gram chào đời an toàn. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Theo BS CKII Trần Thị Hồng Như, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, hội chứng HELLP là biến chứng sản khoa nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật. Bệnh thường diễn tiến nhanh, nặng, đe dọa tính mạng của cả thai phụ và thai nhi nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, việc tầm soát tiền sản giật trong quý 1 thai kỳ sẽ giúp nhận diện sớm những phụ nữ mang thai có nguy cơ bị tiền sản giật.

Hiện BV Phụ sản TP Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật sàng lọc, giúp dự đoán nguy cơ, dự phòng tiền sản giật sớm. Từ đó, bác sĩ có kế hoạch kiểm soát và can thiệp, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cho mẹ và bé.

Một thai phụ nguy cơ cao đã vượt cạn an toàn, đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Ảnh: BV

Trong đêm 6-7-2024, ê-kíp trực đã hội chẩn viện, thực hiện thành công ca phẫu thuật khó cho thai phụ 32 tuổi, ở TP Cần Thơ. Chị L.T.T.P mang thai con lần 2, thai 35 tuần, có tiền sử vết mổ cũ. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định thai phụ có nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược thể Percreta xâm lấn bàng quang. Năm 2018, chị P đã từng mổ thai lưu và lần mang thai này có khám thai tại một phòng khám ở địa phương nhưng không phát hiện tình trạng nhau cài răng lược. Ê-kíp bác sĩ nhiều chuyên khoa đã hội chẩn, chỉ định phẫu thuật lấy thai với giải pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn, không làm tổn thương các cơ quan bên cạnh. Ca mổ thành công, đón bé gái có cân nặng 2.760 gram chào đời. Hiện tại sức khỏe của sản phụ và bé đã ổn định.

BS CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng khoa Sản bệnh BV Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược là bệnh lý nặng của thai kỳ, làm tăng tỷ lệ tử vong và các biến chứng cho mẹ như sốc mất máu, cắt tử cung, rối loạn đông máu và thai nhi dễ bị suy hô hấp do sinh non. Bệnh lý nhau tiền đạo, nhau cài răng lược thường gặp ở thai phụ có tiền căn mổ lấy thai, bóc nhân xơ tử cung, mang thai nhiều lần, thủ thuật nạo hút buồng tử cung… Vì vậy, các thai phụ có yếu tố nguy cơ nên đi khám thai sớm để phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời ở BV chuyên khoa, giúp giảm nguy cơ tử vong và biến chứng cho mẹ và bé.

Thống kê của BV Phụ sản TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2024, BV cấp cứu thành công cho gần 60 trường hợp bệnh nặng như tiền sản giật, dọa sinh non, nhau bong non, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo… Đặc biệt với những ca bệnh nặng, Ban Giám đốc BV luôn sát cánh cùng các ê-kíp, thực hiện hội chẩn viện, hội chẩn liên viện để đảm bảo đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. BV chú trọng cải tiến, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em trong vùng ĐBSCL.

 

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết