17/10/2024 - 07:53

HƯỞNG ỨNG NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO 17-10

Vun đắp niềm tin, giảm nghèo bền vững 

Thực hiện phong trào “Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội”, các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ kịp thời triển khai hiệu quả những dự án, chính sách trợ giúp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình giảm nghèo). Qua đó, nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, hướng đến không còn hộ nghèo và giảm nghèo bền vững.   

Huyện Thới Lai quan tâm xây dựng, duy trì các mô hình làm ăn hiệu quả, thu hút lao động trên địa bàn.

Thụ hưởng chính sách trợ giúp

Bà Lê Thị Cúc, hộ cận nghèo ở ấp Thới Thanh A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết. Bà Cúc vừa xuất viện về nhà sau gần 2 tuần điều trị bệnh cao huyết áp. Do có thẻ bảo hiểm y tế nên các con bà Cúc nhẹ lo viện phí. Bà Cúc bộc bạch: “Tuổi già thì chỉ nương nhờ các con. Con cháu chăm lo tôi bữa ăn, giấc ngủ nhưng không đủ khả năng sửa căn nhà đã hư dột. Tôi được địa phương quan tâm hỗ trợ cất nhà mới, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm dịp lễ, Tết nên an tâm sống vui tuổi già”.     

Năm nay, vợ chồng ông Huỳnh Văn Kha ở ấp Trường Khương B, được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết. Vợ chồng ông Kha có con trai nhập ngũ. Ngày bàn giao nhà, ông bà bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương đối với gia đình tân binh. Bên cạnh đó, vợ ông Kha còn được hỗ trợ vay 60 triệu đồng để phát triển sản xuất.  

Bà Nguyễn Thùy Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, cho biết, năm 2024, xã xây dựng 2 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng/căn. Năm 2023, xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho 12 hộ khó khăn về nhà ở, trị giá 45 triệu đồng/căn. Các hội, đoàn thể xã đang quản lý trên 7,6 tỉ đồng vốn ưu đãi, hỗ trợ 284 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo mở rộng sản xuất, mua bán. Xã phân công cán bộ hội, đoàn thể nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu các hộ để hỗ trợ kịp thời, hướng dẫn cách làm ăn phù hợp... Qua rà soát, hiện xã còn 4 hộ nghèo, tỷ lệ 0,23%, 35 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,05%.

Huyện Thới Lai tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách trợ giúp giảm nghèo trên mọi lĩnh vực và huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Ðồng thời, nâng cao ý thức phấn đấu thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, cận nghèo. Huyện hiện có 63 hộ nghèo, tỷ lệ 0,21%; 912 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,07%.

Quận Ô Môn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu làm ăn, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả... Quận tranh thủ hỗ trợ hộ nghèo vay vốn ưu đãi cao hơn hộ sản xuất bình thường, chú trọng hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả, kiên quyết không phát vay cho các hộ không có kế hoạch làm ăn hoặc kế hoạch không khả thi. Quận phấn đấu cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%. 

Nâng cao chất lượng cuộc sống  

Vừa đi hái mận mướn về, chị Võ Thúy Hằng, hộ cận nghèo ở khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn ăn vội bữa trưa để đi làm tiếp, tiền công nhật từ 200.000 đồng. Trước đây, chị Hằng có 6 năm làm công nhân may. Sau khi sinh con, chị nghỉ việc, đi làm mướn, may gia công. Chị Hằng được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay 50 triệu đồng để chăn nuôi, mua chiếc xe gắn máy cũ thuận tiện đi làm. Căn nhà được nhà hảo tâm cất trước đây hư hỏng nặng, chị Hằng che chắn ở tạm và chị đang được phường hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết. Chị Hằng bộc bạch: “Sau khi ly hôn, một mình tôi vất vả nuôi con. Tôi được giới thiệu vay vốn, việc làm, giờ còn được cất nhà mới, ổn định chỗ ở. Mấy tháng nay, con trai lớn đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, gởi tiền về phụ giúp chi tiêu gia đình”.  

Theo ông Nguyễn Phan Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, quận Ô Môn, để góp phần thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo cuối năm 2024, phường vận dụng nhiều chính sách, cách làm thiết thực. Trong năm, phường phối hợp, vận động xây dựng 11 căn nhà cho hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở; cấp 200 thẻ bảo hiểm y tế; phát vay gần 3,8 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo sản xuất, mua bán nhỏ; hỗ trợ 4 lao động vay vốn đi làm việc tại Hàn Quốc, Ðài Loan. Phường phân tích nguyên nhân nghèo, phân công từng thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ hội, đoàn thể hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn phù hợp... Qua rà soát, hiện nay, phường không còn hộ nghèo, còn 55 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,89%.

Giai đoạn 2021-2024, thành phố xây dựng 2.268 căn nhà Ðại đoàn kết; trợ giúp 39.424 lượt hộ vay trên 2.873 tỉ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh; cấp 114.991 lượt thẻ bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục gần 39 tỉ đồng cho 37.028 học sinh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ gạo, quà đến người nghèo, cận nghèo, yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, trị giá 313,7 tỉ đồng; tổ chức phát động đóng góp trên 70,6 tỉ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp...

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các quận, huyện cơ bản hoàn tất việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2024; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HÐND hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 về điện, nước, nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ðồng thời, khởi công xây dựng 100 căn nhà cho hộ cận nghèo, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… Các ngành, các cấp phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%; hộ cận nghèo còn 1% so với đầu giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HÐND và điều hành quyết liệt của UBND thành phố cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị nên hằng năm đều đạt kế hoạch. UBND thành phố kịp thời bố trí kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chính sách, dự án giảm nghèo được triển khai đồng bộ; việc thống nhất cơ chế quản lý, chỉ đạo trong lồng ghép thực hiện đã làm thay đổi nhận thức của người nghèo đối với việc làm, thu nhập... Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo. Các địa phương cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo vào các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có lộ trình, giải pháp hợp lý... 

Giai đoạn 2026-2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, người già neo đơn; hộ thiếu người lao động, bệnh tật vì đối với quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, số hộ nghèo này chiếm tỷ lệ nhất định và không thể thoát nghèo. Có như vậy, những hộ nghèo vừa nêu mới có được cuộc sống ổn định, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết