18/01/2023 - 10:56

Vui Tết ở Cần Thơ 

ĐĂNG HUỲNH

Hôm nay đã là 27 Tết. TP Cần Thơ đã và đang diễn ra rất nhiều các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi. Người dân thành phố đón Xuân mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng, hòa mình cùng các hoạt động vui Xuân đón Tết.

Đón Tết, các siêu thị, trung tâm mua sắm trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Thốt đều gia tăng công suất và lượng hàng hóa phục vụ khách. Đặc biệt, các điểm này còn trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp để phục vụ khách hàng thưởng lãm.

Đón Tết, các siêu thị, trung tâm mua sắm trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Thốt đều gia tăng công suất và lượng hàng hóa phục vụ khách. Đặc biệt, các điểm này còn trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp để phục vụ khách hàng thưởng lãm.

Chợ hoa Tết là địa điểm được nhiều người tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Năm nay, ngoài điểm chợ hoa Tết truyền thống ở Bến Ninh Kiều, còn có nhiều điểm bán hoa rất sôi động trong nội ô thành phố, như đường Huỳnh Cương, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Văn Hoài, đường Lộ Vòng Cung (ven theo bờ kè sông Cần Thơ đang thi công)... Phố thị Cần Thơ nhờ vậy mà thêm rực rỡ sắc màu mùa Xuân.

Chợ hoa Tết là địa điểm được nhiều người tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Năm nay, ngoài điểm chợ hoa Tết truyền thống ở Bến Ninh Kiều, còn có nhiều điểm bán hoa rất sôi động trong nội ô thành phố, như đường Huỳnh Cương, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Văn Hoài, đường Lộ Vòng Cung (ven theo bờ kè sông Cần Thơ đang thi công)... Phố thị Cần Thơ nhờ vậy mà thêm rực rỡ sắc màu mùa Xuân.

Hoạt động Phố Ông Đồ ở công viên Tao Đàn (trước Bảo tàng TP Cần Thơ) sẽ phục vụ du khách đến mùng 5 Tết Quý Mão. Đây là điểm tham quan, chụp ảnh đẹp, ý nghĩa cho du khách trong những ngày Tết.

Hoạt động Phố Ông Đồ ở công viên Tao Đàn (trước Bảo tàng TP Cần Thơ) sẽ phục vụ du khách đến mùng 5 Tết Quý Mão. Đây là điểm tham quan, chụp ảnh đẹp, ý nghĩa cho du khách trong những ngày Tết.

Ngày Xuân đọc báo Xuân. Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ, cho biết: Hội Báo Xuân Quý Mão sẽ được Thư viện thành phố phục vụ bạn đọc xuyên Tết, không nghỉ và kéo dài tận mùng 9 tháng 2 (âm lịch).

Ngày Xuân đọc báo Xuân. Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ, cho biết: Hội Báo Xuân Quý Mão sẽ được Thư viện thành phố phục vụ bạn đọc xuyên Tết, không nghỉ và kéo dài tận mùng 9 tháng 2 (âm lịch).

TP Cần Thơ thực hiện công trình Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão tại công viên sông Hậu (đoạn từ Nhà hàng Lúa Nếp đến Nhà hàng Hoàng Tử). Với chủ đề “Cần Thơ Xuân quê hương - đơm hoa nảy lộc”, vườn hoa được khai mạc từ tối nay, 27 Tết và phục vụ đến mùng 5 Tết Quý Mão. Trong ảnh là cụm tiểu cảnh mèo bên mâm ngũ quả đã hoàn thiện tại vườn hoa.

TP Cần Thơ thực hiện công trình Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão tại công viên sông Hậu (đoạn từ Nhà hàng Lúa Nếp đến Nhà hàng Hoàng Tử). Với chủ đề “Cần Thơ Xuân quê hương - đơm hoa nảy lộc”, vườn hoa được khai mạc từ tối nay, 27 Tết và phục vụ đến mùng 5 Tết Quý Mão. Trong ảnh là cụm tiểu cảnh mèo bên mâm ngũ quả đã hoàn thiện tại vườn hoa.

Trước đó, Cần Thơ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện mừng Đảng - mừng Xuân như Sắc Xuân miệt vườn, Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân (ảnh)... Đặc biệt, vào tối Giao thừa, TP Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao (khu vực Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, vào đúng 00 giờ - Giao thừa); 3 điểm tầm thấp tại: Phong Điền, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh (lúc 22 giờ đêm 30 Tết).

Trước đó, Cần Thơ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện mừng Đảng - mừng Xuân như Sắc Xuân miệt vườn, Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân (ảnh)... Đặc biệt, vào tối Giao thừa, TP Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao (khu vực Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, vào đúng 00 giờ - Giao thừa); 3 điểm tầm thấp tại: Phong Điền, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh (lúc 22 giờ đêm 30 Tết).

Chia sẻ bài viết