24/01/2019 - 10:31

Vĩnh Thạnh tăng cường chăm sóc lúa đông xuân 

Vụ lúa đông xuân 2018-2019, huyện Vĩnh Thạnh xuống giống trên 25.118ha, năng suất bình quân ước đạt 6,8 tấn/ha, với tổng sản lượng khoảng 170.500 tấn. Để đạt kế hoạch này, ngành nông nghiệp huyện đang tập trung hướng dẫn nông dân ứng dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến như: “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” vào sản xuất...

Bà con nông dân huyện Vĩnh Thạnh phun thuốc bảo vệ thực vật, ngăn ngừa dịch bệnh phá hại lúa đông xuân 2018-2019.

Để vụ mùa bội thu

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Vĩnh Thạnh, để vụ đông xuân đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh khuyến khích nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao để gieo sạ, như: Đài Thơm 8, Jasmine 85, nếp và RVT… cùng một số giống khác khi có doanh nghiệp bao tiêu ngay từ đầu vụ. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện còn khuyến cáo nông dân trước khi sạ nên thử độ nảy mầm của hạt giống, cần loại bỏ lô giống có tỷ lệ nảy mầm thấp, hoặc thời gian nảy mầm kéo dài; áp dụng lượng giống sạ hàng 80-100 kg/ha; sạ tay 100-120 kg/ha (tối đa không quá 150 kg/ha)... Với phương pháp này, lúa đông xuân đang phát triển tốt, trong giai đoạn làm đòng-trổ đến chắc xanh. Ông Nguyễn Văn Tâm, ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Hiện nay, đồng ruộng của tôi phát triển tốt. Lúa không bị sâu rầy phá hại. Năm nay, tôi cũng áp dụng biện pháp sản xuất theo kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", sử dụng giống lúa xác nhận gieo sạ mà ngành nông nghiệp hướng dẫn. Vì canh tác lúa theo kỹ thuật "3 giảm 3 tăng" vừa giảm chi phí sản xuất, quản lý được dịch bệnh, vừa cho năng suất khá cao...".

Những ngày qua do sương mù nhiều vào sáng sớm, ẩm độ ở mức cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh, dịch hại tấn công, nhất là các trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh và đòng trổ. Đến ngày 21-1-2019, trên ruộng lúa tại huyện Vĩnh Thạnh xuất hiện rầy nâu, với mật số 1.000-2.000 con/m2, cục bộ 4.000-5.000 con/m2. Rầy có độ tuổi 3-5, thành trùng mang trứng tập trung trên trà lúa làm đòng - trổ và phân bố nhiều tại các xã: Thạnh An, Thạnh Lợi và Thạnh Thắng.  Một số ruộng có khả năng cháy cục bộ tại các tuyến đường có đèn thắp sáng, cộng thêm giống dễ nhiễm, mật độ sạ cao, như: giống RVT và Jasmine 85 tập trung tại các xã Thạnh Thắng, Vĩnh Bình, Thạnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Thạnh Lộc. Hiện nay, các chân ruộng được bà con nông dân xiết khô nước, một số ruộng lúa đã được nông dân xử lý để cắt lứa rầy di trú... Sâu cuốn lá xuất hiện với mật số phổ biến từ 5-6 con/m2, phân bố ở trà lúa đòng-trổ; bệnh đạo ôn lá cũng bắt đầu xuất hiện và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh-đòng với tỷ lệ 5-10%, cấp 1-3 trên các trà lúa gieo sạ giống Đài Thơm 8; cháy bìa lá cũng chớm xuất hiện với tỷ lệ 1-3%, có nơi tỷ lệ cao lên đến 5% chủ yếu những chân ruộng thừa đạm, gần vườn do thiếu ánh nắng…

Ông Phan Văn Năm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Ở từng khu vực sản xuất Nam và Bắc Cái Sắn, chúng tôi tổ chức tuyên truyền, họp dân để cảnh báo dịch hại xuất hiện khi thời tiết thuận lợi. Chính quyền địa phương, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân biện pháp chăm sóc lúa, phòng tránh dịch bệnh, sâu hại phá hoại. Đặc biệt, nông dân cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và trị sâu rầy, dịch bệnh".

Tăng cường chăm sóc lúa

Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh cảnh báo: Trong những ngày tới, rầy nâu sẽ giảm mật số do bà con nông dân đã tiến hành xử lý tại các xã Nam Cái Sắn. Riêng các xã Bắc Cái Sắn, mật độ rầy nâu vẫn còn từ 500-700 con/m2, có nơi 1.000-1.500 con/m2. Các trà lúa xuống giống sớm ở xã Thạnh Thắng sẽ có mật độ rầy nâu tại một số ruộng lúa khá cao, từ 7.000-10.000 con/m2 và thành trùng mang trứng sang các ruộng lúa khác. Do đó, nếu bà con nông dân chủ quan, không xử lý kịp thời sẽ gây cháy rầy cục bộ ở một số nơi trên diện tích khoảng 6ha. Ở xã Thạnh An, Thạnh Lợi và 100ha lúa ở xã Thạnh Mỹ mật số rầy phổ biến 500-700 con/m2, cục bộ 1.000-1.500 con/m2 và trong những ngày cuối tháng 1-2019, rầy nâu sẽ tiếp tục nở tích lũy mật số theo cấp số nhân và gây hại với mật số rất cao, có khả năng cháy rầy trong thời gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2019 nếu số lượng thiên địch trong ruộng bị mất cân bằng. Bệnh đạo ôn lá lúa tiếp tục có khả năng gây hại trên trà lúa làm đòng do thời tiết thích hợp, nhiệt độ, ẩm độ thích hợp, những chân ruộng sạ dày, giống nhiễm, bón thừa đạm. Bệnh cháy bìa lá do điều kiện thời tiết thuận lợi nếu có gió mạnh làm lá lúa bị tổn thương kết hợp mưa giông thất thường nên có khả năng vi khuẩn xâm hại tập trung trên trà lúa sau trổ...

Ngành NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh khuyến cáo bà con phải thường xuyên thăm đồng, quan sát kỹ phần thân, gốc lúa nơi rầy nâu sinh sống bên trong ruộng lúa. Khi phát hiện mật số rầy cám tuổi 2-3 từ 3 con/tép lúa hoặc rầy mang trứng 50 con/m2 trở lên thì tiến hành phun cắt lứa rầy bằng các loại thuốc đặc trị có hoạt chất Pymetrozine, Nitenpyram hoặc hoạt chất mới Triflumezopyrim. Bà con chú ý thực hiện nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc bảo vệ lúa. Đối với bệnh cháy bìa lá, đạo ôn, bà con nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện vết bệnh sớm và tiến hành xử lý kịp thời…

Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, khẳng định: "Vụ lúa đông xuân 2018-2019, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, với số lượng lớn, an toàn thực phẩm trên nền tảng tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, cánh đồng lớn, hợp tác xã gắn với thị trường thông qua doanh nghiệp. Đồng thời, áp dụng đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhất là kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm" vào sản xuất. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, ngành nông nghiệp tăng cường phối hợp cùng nông dân thăm đồng, tích cực chăm sóc, bảo vệ tốt ruộng lúa, không để sâu hại, dịch bệnh xuất hiện. Huyện Vĩnh Thạnh phải nỗ lực cùng bà con nông dân sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân 2018-2019 này".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết