12/02/2009 - 10:01

Việt Nam đứng thứ 3 về triển vọng phát triển trong giai đoạn trung hạn

Đây là một trong những kết quả khảo sát về hoạt động tại nước ngoài của các công ty Nhật Bản năm 2008 do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) tiến hành và đưa ra trình bày tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) ngày 11-2.

Các lý do mà Việt Nam được các Công ty Nhật bản đánh giá là có triển vọng trong hoạt động kinh doanh là nguồn nhân công giá rẻ, khả năng phát triển của thị trường nội địa tốt, là địa điểm để đa dạng hóa đầu tư tốt, nguồn nhân lực có chất lượng tốt và có nguồn cung cho ngành công nghiệp lắp ráp. Tuy nhiên, các vấn đề vẫn cản trở các nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam được nêu lên là cơ sở hạ tầng kém phát triển, khó giữ chân đội ngũ lãnh đạo công ty, giá nhân công tăng, hệ thống thực thi pháp luật yếu và khó giữ chân đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư. Cũng theo báo cáo này, các lĩnh vực mà các Công ty Nhật Bản quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam là thiết bị điện/điện tử, ôtô, máy tổng hợp, hóa chất...

Nhật Bản được coi là một trong những đối tác trọng điểm trong vận động, thu hút đầu tư của Việt Nam. Trong báo cáo mới đây về tình hình thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài 3 năm 2006-2008 của Bộ KHĐT, Nhật Bản đứng thứ 3 trong 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam , chiếm 11,1% tổng vốn đăng ký. Bộ KHĐT cho biết: Sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có chính sách riêng đối với từng tập đoàn và các đối tác trọng điểm như Nhật Bản, các quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ ... Bên cạnh thực hiện tốt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010, giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung và của Nhật Bản nói riêng của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư; đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý vấn đề môi trường, vấn đề đình công trái pháp luật của các doanh nghiệp FDI; thực hiện chương trình Sáng kiến chung Việt Nam -Nhật Bản giai đoạn III hiệu quả; điều chỉnh Cơ chế hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam) và Cơ quan Phát triển kinh tế - EDB (Singapore) phù hợp với tình hình mới....

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết