16/03/2021 - 05:05

Viện Lúa ĐBSCL trình diễn 29 giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2020-2021 

(CT) - Hội thảo đánh giá giống lúa vụ đông xuân được Viện Lúa ĐBSCL tổ chức thường niên nhằm trình diễn, giới thiệu các giống lúa triển vọng do viện nghiên cứu, chọn tạo. Tuy nhiên, do thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nên vụ lúa đông xuân 2020-2021, Viện Lúa ĐBSCL không tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa tập trung mà tổ chức tiếp nhận các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến tham quan, trao đổi hợp tác phát triển giống lúa mới theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 4 đến 5-3; đợt 2 từ ngày 8 đến 12-3. Viện Lúa cũng bố trí khu vực trưng bày các mẫu gạo, cung cấp các tài liệu liên quan đến các giống lúa để các đoàn tham khảo. 

Các đoàn tham quan ruộng thí nghiệm của Viện Lúa ĐBSCL.

Các đoàn tham quan ruộng thí nghiệm của Viện Lúa ĐBSCL.

Theo Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, vụ lúa đông xuân 2020-2021, Viện Lúa trình diễn 29 giống lúa triển vọng thuộc nhóm A0, A1, A2. Qua 2 đợt, Viện đã đón tiếp 25 đoàn với trên 200 đại biểu đến tham quan ruộng trình diễn. Dù không tổ chức lấy phiếu đánh giá giống, bầu chọn ra các giống lúa triển vọng như các Hội thảo đánh giá giống lúa tập trung thường niên, song, qua tham quan, nhiều đơn vị quan tâm và đánh giá cao một số giống lúa như OM 429, OM 16, OM 34…

Thông qua việc giới thiệu, đánh giá các giống lúa triển vọng, Viện sẽ chọn những giống lúa mới có đặc tính vượt trội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng ĐBSCL và một số vùng lân cận.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết