27/07/2023 - 09:27

Vẹn niềm tri ân 

ANH PHƯƠNG

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các địa phương, đơn vị đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực… Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Phùng Thị Năm, ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Ảnh: UBND phường cung cấp.

Thấm nhuần đạo lý “Ðền ơn đáp nghĩa”

Niềm nở tiếp đón khách, chị Nguyễn Thị Thu Cúc ở khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, phấn khởi với thông tin địa phương chuẩn bị sửa chữa căn nhà cho gia đình chị. Bà Nguyễn Thị Châm - mẹ chồng chị Cúc, là mẹ liệt sĩ, đã qua đời hơn 3 tháng nay. Lúc sinh thời, bà Châm luôn nhắc nhở con cháu chí thú làm ăn, chăm lo cuộc sống. Bà gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương, tự nguyện hiến đất làm cầu, đường, giúp việc giao thương được thuận tiện. Chị Cúc kể, hằng tháng, chị gói ghém chi tiêu gia đình từ lương bảo vệ của chồng, tiền mua bán lặt vặt và khoản trợ cấp gia đình chính sách. Các con chị lập gia đình cũng vất vả mưu sinh, không có điều kiện sửa nhà cho cha mẹ. “Mong căn nhà được sửa chữa tươm tất để vui lòng người đã khuất. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng gìn giữ căn nhà như kỷ vật mà mẹ để lại cho các cháu” - chị Cúc bộc bạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, quận Cái Răng có 469 đối tượng thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công và thân nhân hưởng trợ cấp thường xuyên, số tiền trên 5 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa; tất cả 7 phường trên địa bàn quận được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công…

Bà Phùng Thị Năm, diện con liệt sĩ, ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, vẫn nguyên vẹn niềm xúc động khi kể về việc các ngành và địa phương trao tặng nhà tình nghĩa, giúp bà ổn định chỗ ở. Bà Năm được nhận tiền trợ cấp xã hội hằng tháng, các con có gia đình riêng, thay phiên chăm sóc bà. Bà bày tỏ niềm vui khi tuổi già được cán bộ địa phương quan tâm giúp đỡ và chòm xóm sẻ chia lúc khó khăn, ốm đau. Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thới, cho biết, toàn phường hiện có 79 gia đình chính sách được chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng qua bưu điện. Mỗi năm, phường vận động các doanh nghiệp,  nhà hảo tâm đóng góp quỹ sổ vàng xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở và chăm lo cuộc sống ổn định. Các dịp lễ, Tết, địa phương vận động quà, tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình chính sách. Ông Nguyễn Thái Cơ ở khu vực Bình An, đối tượng bệnh binh, bày tỏ niềm vui khi nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. Ông Thái Cơ cho biết: “Xuất ngũ về địa phương, tôi tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh. Tôi được hưởng trợ cấp ưu đãi, hỗ trợ mua bán nhỏ, cải thiện đời sống. Từ đó, tôi càng an tâm và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển”.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) quận Ô Môn, 6 tháng đầu năm 2023, quận hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà cho người có công; chi trên 3,538 tỉ đồng trợ cấp thường xuyên 348 đối tượng gia đình chính sách; cấp 677 thẻ bảo hiểm y tế, số tiền 182 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 24 trường hợp, số tiền 70 triệu đồng; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, số tiền 571 triệu đồng. Quận chi 980 triệu đồng trợ cấp Tết Nguyên đán năm 2023 cho 1.628 lượt gia đình chính sách. 

Nhiều hoạt động thiết thực

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, cho biết, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài các phần quà dành cho tất cả gia đình chính sách trong diện quy định, thành phố thành lập đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu; đồng loạt khởi công xây dựng 42 căn nhà tình nghĩa, tặng 23 sổ tiết kiệm… gia đình chính sách tại 9 quận, huyện, do lãnh đạo thành phố vận động doanh nghiệp hỗ trợ. Trong tháng 7, các địa phương đồng loạt tổ chức những hoạt động thiết thực hướng về các đối tượng chính sách, người có công, như: viếng nghĩa trang, chi trợ cấp, họp mặt, thăm và tặng quà, khám sức khỏe…   

Trong 6 tháng qua, thành phố tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết 987 hồ sơ hưởng chế độ chính sách; vận động xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa. Thành phố triển khai hiệu quả việc chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần qua hệ thống bưu điện các quận, huyện. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình cho thương binh; cấp giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi giáo dục 32 học sinh, sinh viên là con gia đình chính sách vào đại học. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, thành phố trợ cấp 18.052 phần quà, các quận, huyện vận động xã hội hóa 2.240 phần quà, tổng số tiền trên 14,9 tỉ đồng.  

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, các ngành, các cấp luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, đẩy mạnh hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay tại xã, phường, thị trấn; các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chăm sóc gia đình chính sách về nhà ở, vay vốn, hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất, tạo việc làm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Nêu gương gia đình chính sách tiêu biểu, gương mẫu, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất, học tập, công tác, để ổn định, nâng cao đời sống, thực hiện phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thành phố rà soát các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, học tập, việc làm để có kế hoạch giúp đỡ, chăm sóc và khích lệ tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên; đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính cũng như tăng cường thanh, kiểm tra để sớm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách, chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Năm 2023, TP Cần Thơ đề ra các chỉ tiêu: phấn đấu 100% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú; hỗ trợ 8 hộ cận nghèo chính sách thoát cận nghèo; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng; xác lập hồ sơ phong và truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (đợt XIII) và các hồ sơ người có công với cách mạng khác; hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; huy động nguồn lực xã hội xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở và diện cận nghèo.

Chia sẻ bài viết