09/09/2010 - 08:45

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II

Sáng 8-9, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II, 2010-2015.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho hàng ngàn cán bộ, nhân viên của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước phong trào thi đua sôi nổi và những thành tích mà đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã phấn đấu đạt được trong các phong trào thi đua thời gian qua...

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tập trung chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cơ bản: Các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua và tiền phong gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức chính trị, động lực hành động trong công tác hàng ngày. Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn bó chặt chẽ với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc và phục vụ các hoạt động của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Các phong trào thi đua cần gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng...

Tại Đại hội, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết