20/08/2022 - 08:21

Vận động xã hội hóa nâng cấp, mở rộng lộ giao thông 

Bài, ảnh: X.ÐÀO

Phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy vừa đưa vào sử dụng lộ giao thông nông thôn (GTNT) cặp tuyến rạch Lý Bình và cây cầu Tình Thương trên địa bàn khu vực Thới Long.

Người dân địa phường phấn khởi khi cầu Tình Thương đấu nối với tuyến lộ GTNT Lý Bình, thuộc khu vực Thới Long, hoàn thành.

Tuyến lộ được xây dựng bê tông cốt thép, có chiều dài 120m, rộng 3m, kết nối từ đường 4m cặp rạch Lý Bình đến cầu qua Tịnh Thất Bửu Phát Ðàn, với chi phí khoảng 750 triệu đồng và 100 ngày công lao động, do địa phương vận động xã hội hóa. Tuyến lộ GTNT này được địa phương đổ đá bụi từ năm 2008 với mặt lộ rộng 2m. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, tuyến lộ bị xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Ðảng ủy, UBND phường thống nhất chủ trương vận động xã hội hóa nâng cấp, mở rộng tuyến lộ. Ông Lê Ngọc Thâu, người dân địa phương, chia sẻ: “Mong muốn có được tuyến lộ rộng rãi, người dân đi lại an toàn, tôi tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương vận động xã hội hóa. Khi địa phương triển khai thi công, tôi đóng góp ngày công lao động để tuyến lộ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra”.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Bí thư, Trưởng Khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, cho biết: “Hiện nay, địa phương tiếp tục vận động xã hội hóa để nâng cấp mở rộng tuyến lộ GTNT đấu nối từ Trường Tiểu học Thới An Ðông đến cầu Tình Thương, dài khoảng 120m. Ngoài ra, khu vực còn tuyến lộ GTNT 2m cặp sông Trà Nóc dài khoảng 2km cũng đã xuống cấp. Do chi phí tuyến này khá cao nên địa phương sẽ xin ý kiến Ðảng ủy, UBND phường tích cực vận động xã hội hóa để mở rộng lộ 4m trong thời gian gần nhất”.          

Theo UBND phường Thới An Ðông, trong quý II-2022, phường đã vận động xã hội hóa, triển khai thực hiện 5 công trình nâng cấp, mở rộng lộ GTNT rộng 4m, với tổng chiều dài 6,6km, tổng chi phí trên 7,7 tỉ đồng. Trong đó, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc xây dựng tuyến đường từ cầu Thới An Ðông, khu vực Thới Thuận đến giáp phường Trường Lạc, dài 1.300m; công trình rạch Xẻo Ðiều (đoạn từ đường Phạm Thị Ban đấu nối ra đường Nguyễn Văn Linh) dài 1km; tuyến rạch Miếu Trắng đấu nối ra đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Ðông; tuyến cầu Giáo Dẫn, thuộc khu vực Thới Hưng giáp phường Trường Lạc, quận Ô Môn và công trình tuyến kè sông Trà Nóc thuộc khu vực Thới Thuận (đoạn phía trước trụ sở UBND phường Thới An Ðông)... Qua đó, tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận tiện, an toàn.

Chia sẻ bài viết