04/09/2018 - 09:02

Vận động nhân dân xây dựng cầu, đường 

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN phường Thới Long, quận Ô Môn và Ban Công tác Mặt trận các khu vực trong phường đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình giao thông. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường hoàn thành mục tiêu xây dựng phường văn minh đô thị...

Những ngày cuối tháng 8, Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh ra quân sửa chữa tuyến đường khu vực Thới Hòa 2 - khu vực Thới Thạnh. Trên tuyến đường dài hơn 6.000m, các thành viên trong tổ khẩn trương nấu nhựa, xúc đá đổ vào những chỗ “ổ trâu”, “ổ gà” và những chỗ mặt đường bị bong tróc... Ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh, nói: “Nhận thấy tuyến đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc giao thương của người dân, chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10 triệu đồng mua nhựa, đá để  giặm vá, sửa chữa. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành sửa chữa tuyến đường trong tuần đầu tháng 9, vừa tạo thuận tiện cho việc đi lại, vừa góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị ở khu vực”.

Cây cầu Ngã Cái do Ban Công tác Mặt trận khu vực Bắc Vàng vận động nhân dân đóng góp 32 triệu đồng nâng cấp, mở rộng.

Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh được UBMTTQVN phường Thới Long thành lập đầu năm 2018. Tổ có 11 thành viên; trong đó, Bí thư Chi bộ khu vực làm Tổ trưởng, các thành viên là những người có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết xây dựng quê hương. Lúc mới thành lập, các thành viên trong tổ tình nguyện đóng góp 15 triệu đồng mua dụng cụ để sửa chữa đường giao thông. Đến nay, tổ đã sửa chữa, giặm vá 5 tuyến đường: Thái Thị Hạnh, tuyến khu vực Thới Thạnh, tuyến khu vực Thới Hòa 2, tuyến khu vực Thới Xương 2, tuyến khu vực Rạch Sung, với kinh phí vận động nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ còn vận động nhân dân đóng góp 35 triệu đồng bắc mới cây cầu Rạch Sung, rộng 3m, dài 15m; vận động nhân dân đóng góp gần 30 triệu đồng sửa chữa cầu khu vực Thới Hòa 2 và cầu khu vực Thới Mỹ...

Theo ông Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, từ đầu năm đến nay, Ban Công tác Mặt trận các khu vực rất tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa giao thông. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận khu vực Bắc Vàng là một điển hình. Cuối tháng 8, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở khu vực này tập trung sửa chữa cầu Ngã Cái, tráng bê tông tuyến đường Bắc Vàng. Anh Nguyễn Văn E, người dân trong khu vực đang lăn sơn thành cầu, nói: “Khu vực vận động, gia đình khó khăn không có tiền đóng góp, tôi nghỉ đi làm hồ, đóng góp 10 ngày công để làm cầu, đường”. Còn anh Nguyễn Văn Út, người dân trong khu vực, bộc bạch: “Với mong muốn có cầu đường sạch sẽ, đi lại dễ dàng, gia đình tôi đã đóng góp hơn 3 triệu đồng và công lao động để làm 2 công trình này”...

Nói về việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng 2 công trình này, ông Hà Văn Đậm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Bắc Vàng, cho biết, cầu Ngã Cái có chiều dài 32m, mặt rộng 3m, đã xuống cấp nên Ban Công tác Mặt trận khu vực xin chủ trương cấp trên vận động nhân dân đóng góp 32 triệu đồng và hàng trăm ngày công để sửa chữa, mở rộng mặt cầu ra 4m. Còn tuyến đường Bắc Vàng dài 1.120m trước đây đổ đá xô bồ, đã xuống cấp nên xin chủ trương cấp trên vận động nhân dân đóng góp 170 triệu đồng và hàng trăm ngày công để tráng bê tông mặt rộng 3m. Đến nay, 2 công trình đã cơ bản hoàn thành, nhân dân rất phấn khởi. “Dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, chúng tôi đã vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp được 170 triệu đồng khởi công xây dựng cầu Long Hưng dài 47m, rộng 4m”- ông Hà Văn Đậm thông tin.

Các Ban Công tác Mặt trận khu vực khác cũng hoạt động tích cực, hiệu quả, như: Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Thạnh Đông đã vận động nhân dân đóng góp tráng bê tông tuyến đường dài 445m; Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Mỹ vận động nhân dân đóng góp làm đèn đường, cột cờ, hàng rào, trồng cây xanh tuyến đường 800m; Ban công tác Mặt trận khu vực Thới Xương 2 vận động nhân dân đóng góp làm đèn đường, cột cờ, hàng rào, trồng cây xanh tuyến đường 2.700m; Ban công tác Mặt trận khu vực Rạch Sung vận động nhân dân đóng góp làm đèn đường, cột cờ, hàng rào, trồng cây xanh tuyến đường 1.700m; Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Xương 1 vận động nhân dân đóng góp tráng bê tông tuyến đường dài 1.000m…

Những nỗ lực của UBMTTQVN phường và Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân phường hoàn thành việc xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Ông Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường cho biết, thời gian tới, UBMTTQ phường, các tổ chức thành viên tiếp tục chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu vực tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng để nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết