Hệ thống chính trị xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm qua từng năm. Riêng năm 2018, toàn xã có 28 hộ thoát nghèo.
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai cùng đoàn thể xã Thới Tân tham quan mô hình trồng màu mang lại hiệu quả cao của hội viên phụ nữ.
Trong các mô hình do Hội, đoàn thể xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao, có mô hình vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chuyển từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu chuyên canh. Hiện nay, diện tích màu chuyên canh của toàn xã khoảng 16ha, trồng nhiều ở các ấp: Thới Phước A, Thới Phước, Đông Hòa B... Ước tính, trung bình mỗi công màu, bà con đạt lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, so với trồng lúa thì trồng màu vất vả hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức chăm sóc, tưới tiêu.
Hội LHPN xã Thới Tân vận động hội viên phụ nữ ấp Thới Phước A chuyển từ mô hình làm ruộng sang trồng màu chuyên canh với diện tích 10ha. Chị Nguyễn Thị Nhớ, hội viên phụ nữ kể, gia đình chị có khoảng chục công đất làm ruộng. Trước giờ chị làm 3 vụ lúa, nhưng thu hoạch chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt chứ không có tích lũy. Khoảng 3 năm nay, chị chuyển 1 công đất gần nhà sang trồng dưa leo, đậu các loại… Bình quân, mỗi vụ màu, chị lãi hơn 10 triệu đồng, mỗi năm làm 2-3 vụ, tùy loại cây màu. Hay như trường hợp của chị Phạm Thị Mỹ Phụng, mạnh dạn chuyển dịch 1ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu chuyên canh và có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Các mô hình vận động nhân dân cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn trái chuyên canh cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật như mô hình tổ hợp tác làm vườn ấp Thới Quan B. Tổ hợp tác có 24 thành viên tham gia. Theo ông Phan Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, 24 thành viên này chủ yếu trồng bưởi da xanh, bưởi năm roi, cam xoàn, cam mật… Các thành viên sinh hoạt 2 tháng/lần, để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Hiện nay, thu nhập trung bình của các hộ trồng bưởi da xanh là khoảng 70 triệu đồng/công/năm. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Sơn, ấp Thới Quan B, với 3,5 công bưởi da xanh, lãi khoảng 200 triệu đồng/ năm. Hay như mô hình Tổ hợp tác trồng ổi ruột hồng do Hội Nông dân xây dựng từ năm 2017 với 12 thành viên tại các ấp: Đông Hòa A, Đông Hòa B, Thới Phước A, Thới Phước B. Điều đặc biệt là tất cả sản phẩm ổi do Tổ sản xuất ra đều được hợp đồng bao tiêu nên bà con yên tâm về đầu ra. Ông Đinh Thanh Chồi, ấp Thới Phước B, thành viên tổ hợp tác, nói: “Tôi tham gia Tổ hợp tác 2 năm nay. Ổi ruột hồng trồng 18 tháng thì có trái chiếng. Hiện nay, chúng tôi được bao tiêu với giá 4.000 đồng/kg. Trung bình mỗi công ổi, anh em có thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Gia đình tôi trồng 3 công, 2 năm nay đều có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”.
Theo ông Trần Thanh Nhàn, Trưởng Khối Dân vận xã Thới Tân, bên cạnh việc vận động nhân dân xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, các cán bộ xã Thới Tân còn tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,… Từ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Riêng năm 2018, toàn xã có 28 hộ thoát nghèo, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra là hằng năm, giảm tỷ lệ nghèo của xã từ 1% trở lên.
Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai, đánh giá: “Hệ thống chính trị xã Thới Tân đã tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Để tạo được sự đồng thuận trong dân, địa phương chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các mặt công tác, tạo điều kiện cho bà con tham quan thực tế, hỗ trợ vay vốn và tập huấn kỹ thuật để bà con thống nhất, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình mình và tích cực tham gia. Qua đó, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ khấm khá. Từ đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra”.
Bài, ảnh: Tâm Khoa