26/06/2026 - 12:46

Vấn đề sức khỏe của mẹ liên quan sự phát triển hành vi của con

Nghiên cứu cho thấy sức khỏe tim mạch của người mẹ ảnh hưởng đến môi trường phát triển của em bé, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và hành vi của trẻ về sau.

Trong nghiên cứu, hơn 8.000 bà mẹ đã được đánh giá sức khỏe tim mạch dựa trên chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, thói quen hút thuốc, giấc ngủ, chỉ số khối cơ thể, mỡ trong máu (như cholesterol), đường huyết (đánh giá nguy cơ mắc bệnh tiểu đường) và huyết áp. Họ được phân loại vào các nhóm có sức khỏe tim mạch tốt, trung bình hoặc kém. 

Phân tích cho thấy trong số các bà mẹ có sức khỏe tim mạch tốt, chỉ 8,8% có con bị chậm phát triển ở tuổi lên 4. Con số này tăng gần gấp đôi (16,8%) ở những bà mẹ có sức khỏe tim mạch kém. Nguy cơ chậm phát triển ở trẻ cao hơn 62% khi người mẹ có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. “Điều này cho thấy sức khỏe tim mạch của người mẹ có thể đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình kết quả phát triển thần kinh lâu dài của con”, Tiến sĩ Evelina Grayer, một chuyên gia về sức khỏe tim mạch phụ nữ ở Long Island, New York (Mỹ), cho biết.

Sức khỏe tim mạch kém của mẹ có liên quan đến sự chậm phát triển của con ở nhiều khía cạnh: giao tiếp, vận động thô (các chuyển động toàn thân), vận động tinh (các cử động ở bàn tay và ngón tay), giải quyết vấn đề và kỹ năng cá nhân - xã hội (giao tiếp và xây dựng quan hệ với người khác). 

Tiến sĩ Grayer giải thích khi người mẹ không có sức khỏe tim mạch tối ưu, họ có nguy cơ cao gặp các biến chứng thai kỳ bất lợi, như tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ, sinh non - những yếu tố ảnh hưởng sự phát triển toàn diện của thai nhi. Ngược lại, trái tim khỏe mạnh của người mẹ có thể cung cấp máu đầy đủ cho nhau thai, từ đó vận chuyển ôxy và chất dinh dưỡng đến thai nhi tốt hơn. 

Nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng thai phụ có sức khỏe tim mạch kém có thể gặp khó khăn trong quá trình sinh nở, tăng nguy cơ tiền sản giật và sinh mổ ngoài kế hoạch. Ngoài ra, trẻ em 10-14 tuổi có sức khỏe tim mạch kém hơn nếu mẹ chúng cũng mắc bệnh này. Vì vậy, Tiến sĩ Grayver kết luận: “Việc tối ưu hóa sức khỏe tim mạch của phụ nữ trước và trong thời kỳ mang thai có thể là một trong những cơ hội sớm nhất để tác động đến sức khỏe lâu dài của cả mẹ và con”.

LÊ THƯ (Theo New York Post)

Chia sẻ bài viết