07/04/2012 - 21:58

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Vấn đề cấp bách là phải khôi phục ngay hệ thống rừng phòng hộ

(CT)- Ngày 7-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng cán bộ đoàn Trung ương đến thị sát tình hình sạt lở đê biển tại các tỉnh ĐBSCL.

Sau chuyến thị sát, Chủ tịch nước và các Bộ ngành Trung ương nhận định tình hình ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã rất rõ rệt tại khu vực ĐBSCL, trực tiếp là hệ thống đê biển, bờ biển. Hiện đã có hàng trăm điểm sạt lở đang diễn ra tại 7 tỉnh khu vực ĐBSCL, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang với tổng chiều dài sạt lở hàng trăm km. Đặc biệt, hệ thống rừng phòng hộ ven biển đã bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Sau khi nghe các tỉnh, thành báo cáo tình hình bức xúc hiện nay về tuyến đê biển, Chủ tịch nước chỉ đạo: “Từ nay đến năm 2015, các tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm những điểm “nóng” sạt lở đê biển gắn liền với công tác khôi phục lại lá chắn rừng phòng hộ bảo vệ đê. Phần việc ấy cần được ưu tiên số một trong nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp đê biển khu vực ĐBSCL định hướng đến 2020".

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để bảo vệ được đê biển, vấn đề cấp bách nhất là khôi phục ngay hệ thống rừng phòng hộ. Về giải pháp thực hiện xây dựng hệ thống đê biển vững chắc bảo vệ cho ĐBSCL. Chủ tịch lưu ý các giải pháp làm đê biển phải dựa trên nguyên tắc giảm thiểu tác động vào môi trường tự nhiên càng nhiều càng tốt và cần thực hiện trên cơ sở những kế hoạch đồng bộ là đê biển kết hợp giao thông, cống thủy lợi.

Chủ tịch đánh giá cao giải pháp làm kè chắn sóng tạo bãi trồng rừng thí điểm của tỉnh Cà Mau và đề nghị cần đánh giá khoa học và toàn diện trước khi triển khai thực hiện mô hình rộng rãi.

Các tỉnh có đê biển khu vực ĐBSCL đồng nhận định tình hình sạt lở đang là nhiệm vụ cấp bách, cần phải được các Bộ ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ hơn bao giờ hết. Cái khó hiện tại là nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp, mong được Trung ương rót vốn nhiều hơn và các Bộ ngành Trung ương phải sớm hoành chỉnh quy hoạch tổng thể để tránh việc bị chồng chéo dự án khi triển khai thực hiện xây dựng, nâng cấp đê, cống, giao thông.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, trưa cùng ngày, Chủ tịch nước ghé thăm chính quyền và nhân dân xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)-địa phương cuối cùng nằm tận cực Nam Tổ quốc.

Ghi nhận những khó khăn của thực tế, Chủ tịch nước hứa sẽ chỉ đạo Bộ, ngành T.Ư hỗ trợ Đất Mũi xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ dân sinh, đặc biệt là việc ứng phó với triều cường, nước biển dâng; có chính sách hợp lý hơn trong việc chăm lo cho hộ nghèo sống ven rừng phòng hộ, cư dân giữ rừng và sinh sống vùng đệm Vườn quốc gia Mũi Cà Mau... Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gởi tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài Đất Mũi.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến dâng hương tại đền thờ Bác Hồ vừa khánh thành thuộc khu Công viên văn hóa Cà Mau.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết