20/02/2021 - 22:12

Ủy ban Olympic Việt Nam tích cực chuẩn bị SEA Games 31 

Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) năm 2021 vừa diễn ra tại Hà Nội xác định những nhiệm vụ trọng tậm của VOC trong năm. Theo đó, VOC tích cực tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đăng cai SEA Games 31, Para Games 11 và tham dự Olympic Tokyo. 

Các nữ tuyển thủ quốc gia môn Rowing tích cực tập luyện chuẩn bị tham dự các giải quốc tế. Ảnh: VOC

VOC phối hợp cùng Tổng cục Thể dục thể thao đã phát thông báo dự kiến Chương trình SEA Games 31 tổ chức 40 môn thể thao với 522 nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping; phối hợp với các đơn vị kiểm tra các cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Công việc chuẩn bị lực lượng cho Ðoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo cũng được tăng cường cho mục tiêu giành khoảng 20 suất tới Thế vận hội. VOC phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao tạo mọi điều kiện cho 59 VÐV mạnh nhất của 17 môn (Ðiền kinh, Bơi, Bắn súng, Cử tạ, Thể dục, Taekwondo, Karatedo, Xe đạp, Cầu lông, Rowing, Canoeing, Ðấu kiếm, Bắn cung, Judo, Vật, Bóng đá và 3 môn phối hợp) tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, sẵn sàng bước vào những giải vòng loại cuối cùng để giành tối đa có thể số suất tới Tokyo mùa hè tới.

Song song với thể thao thành tích cao, các hoạt động thể thao quần chúng gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, cùng các chương trình đào tạo, giáo dục Olympic... cũng sẽ được tiếp tục triển khai.

 N.M 

Chia sẻ bài viết