Ðó là thông điệp mà GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ trong các hội nghị, hội thảo về bệnh ung thư (UT). Tại TP Cần Thơ, những năm gần đây, Bệnh viện Ung bướu (BVUB) TP Cần Thơ đã đẩy mạnh các hoạt động tầm soát, phát hiện sớm các bệnh UT.
![Ung thư - biết sớm, trị lành](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250208/images/IMG_20250207_134522.webp)
Bác sĩ BVUB TP Cần Thơ tầm soát UT cho người dân. Ảnh: BV cung cấp.
TS. BS Võ Văn Kha, Giám đốc BVUB TP Cần Thơ cho biết: Tình hình bệnh UT ở Cần Thơ và vùng ÐBSCL đang có xuất độ gia tăng. Nhiều bệnh nhân UT đến muộn, nên kết quả điều trị cũng còn hạn chế, chi phí điều trị cao, nhiều bệnh nhân không theo nổi được hết quá trình điều trị nên kết quả trị bệnh chưa được tốt. Hiện nay, với tiến bộ của phương tiện chẩn đoán, điều trị, nhiều loại UT, chúng ta có thể dự phòng, tầm soát và phát hiện sớm được. Khi phát hiện được bệnh sớm thì kết quả điều trị sẽ cao, khả năng trị hết bệnh.
Lý giải về xuất độ bệnh UT gia tăng, TS.BS Võ Văn Kha cho biết thêm: Có thể do nhiều yếu tố nguy cơ, do môi trường, lối sống, dinh dưỡng... Ngoài ra, do tuổi thọ người dân cao hơn, trình độ dân trí cao hơn, người dân quan tâm tầm soát nên lượng bệnh nhân UT phát hiện được gia tăng.
Tại TP Cần Thơ, theo thống kê, hằng năm có khoảng 2.000 trường hợp mắc UT. Tại ÐBSCL ghi nhận khoảng 20.000 ca UT mắc hằng năm. Lượng bệnh nhân mới phát hiện cộng dồn với các bệnh nhân mắc UT còn sống tạo gánh nặng rất lớn cho hệ thống y tế của khu vực, gây quá tải ở Khoa Ung bướu, BV chuyên khoa UB.
Nhân Ngày Thế giới phòng, chống UT 4-2, BVUB TP Cần Thơ đã tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm một số bệnh UT thường gặp cho cộng đồng, nhằm làm giảm gánh nặng UT. ThS.BS Huỳnh Minh Thiện, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, BVUB TP Cần Thơ cho biết: Các thầy thuốc ở BV đã tầm soát UT phổi, đại trực tràng và vú cho 600 người dân, chủ yếu là thân nhân, người nuôi bệnh tại BVUB TP Cần Thơ. Cụ thể: người dân được tư vấn, khám, thực hiện các kỹ thuật: siêu âm, chụp nhũ ảnh (UT vú); soi, xét nghiệm phân (tầm soát UT đại trực tràng); CT liều thấp (tầm soát UT phổi). Qua tầm soát, phát hiện 1 trường hợp UT vú, 2 trường hợp UT đại trực tràng; 1 trường hợp UT phổi. Trong 4 ca UT phát hiện, 2 ca ở giai đoạn rất sớm, 1 ca giai đoạn I và 1 ca giai đoạn II.
Theo ThS.BS Huỳnh Minh Thiện, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, việc điều trị hiệu quả, đỡ tốn chi phí, giảm gánh nặng cho người bệnh. Nhiều trường hợp phát hiện ở giai đoạn sớm chỉ cần phẫu thuật.
TS.BS Võ Văn Kha cho biết, tầm soát bệnh UT phải kết hợp nhiều yếu tố. Với cơ sở y tế, việc tầm soát cộng đồng thường thực hiện với các bệnh UT phổ biến, thường gặp, dễ phát hiện sớm và hiệu quả điều trị cao. Với người dân, khi đi tầm soát, kết hợp nhiều yếu tố: tuổi, tiền sử bệnh, giới tính, di truyền... bác sĩ sẽ tư vấn, hỏi các thông tin và hướng dẫn tầm soát các loại UT nào để đạt hiệu quả cao nhất và tiết kiệm chi phí cho người dân. Tại BVUB TP Cần Thơ đã thành lập bộ phận tư vấn cho người dân, nhất là tư vấn di truyền, xác định yếu tố nguy cơ, tầm soát hiệu quả. Các loại UT thường gặp ở nam: gan, phổi, đại trực tràng, dạ dày, tiền liệt tuyến. Ở nữ, UT thường gặp: vú, cổ tử cung, đại trực tràng, da, khoang miệng.
Ngoài tầm soát, người dân có thể chủ động tiêm ngừa viêm gan siêu vi, HPV để chủ động phòng một số bệnh UT. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến các cơ sở y tế để khám, phát hiện bệnh kịp thời.
ThS.BS Huỳnh Minh Thiện cho biết thêm: Dự kiến quý II-2025, BVUB TP Cần Thơ tổ chức tầm soát các bệnh UT thường gặp cho 1.500 người dân, chủ yếu cho người có nguy cơ, người trên 40 tuổi.
H.HOA