16/06/2021 - 20:44

Úc xem xét lại hơn 6.000 thỏa thuận hợp tác nước ngoài của các trường đại học

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Úc đang xem xét lại hơn 6.000 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học trong nước với nước ngoài để bảo đảm các thỏa thuận này phù hợp với lợi ích quốc gia theo quy định của Luật Quan hệ đối ngoại.

Theo truyền thông địa phương, đến ngày 15-6, riêng nhóm 8 trường đại học lớn nhất ở Úc đã nộp hơn 4.000 thỏa thuận để Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) rà soát, trong đó có các thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử với Trung Quốc. Ngoài ra, DFAT cũng nhận được hơn 2.000 thỏa thuận từ 30 cơ sở giáo dục đại học khác trước thời hạn chót ngày 18-6.

DFAT có nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận và các biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa khu vực đại học với các thực thể nước ngoài trước khi trình lên Ngoại trưởng Marise Payne, người có quyền quyết định hủy bất cứ thỏa thuận nào không phù hợp hay trái với lợi ích quốc gia.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết