13/11/2012 - 09:33

Tuyển Thái Lan vẫn rất đáng gờm

Tiền đạo Teerasil Dangda – niềm hy vọng của tuyển Thái Lan. Ảnh: Zimbio

Sau khi bị loại ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, đội tuyển Thái Lan đang trên đà khôi phục sức mạnh và đặt mục tiêu giành lại ngôi vương ở khu vực Đông Nam Á. Trong bước chạy đà cuối cùng cho AFF Suzuki Cup 2012, đội bóng xứ Chùa Vàng đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng.

Đội tuyển Thái Lan vừa đánh bại đương kim vô địch Đông Nam Á Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu hôm 7-11. Mặc dù không sử dụng đến những trụ cột như Datsakorn Thonglao và Teerasil Dangda, các học trò của HLV Winfried Schafer vẫn hạ gục được đối thủ "khó nhằn" Malaysia nhờ các pha lập công của hậu vệ Prayad Bunya và tiền vệ Arthit Sunthornpit. Ở trận đấu này, hàng thủ Thái Lan chơi rất tốt và hàng công của họ rất nguy hiểm với các pha lên bóng tốc độ, sút xa hiểm hóc, tổ chức đá phạt và đánh đầu.

Tuy không ra sân ở trận giao hữu gặp Malaysia, nhưng tiền đạo Teerasil Dangda vẫn được kỳ vọng sẽ là nguồn sức mạnh giúp đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á. Tại giải Ngoại hạng Thái Lan 2012, Dangda có phong độ ổn định với hiệu quả ghi bàn cực kỳ ấn tượng: 24 bàn thắng/29 trận ra sân cùng CLB Muangthong UTD.

Mặc dù hội quân chưa đầy đủ do các giải đấu ở cấp CLB vẫn đang diễn ra, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn thật sự đáng gờm. Trước đây, HLV Winfried Schafer từng kêu ca vì có quá ít trận đấu giao hữu, nhưng giờ đây ông đã phần nào yên tâm khi chứng kiến các cầu thủ đội tuyển Thái Lan tiếp tục duy trì phong độ ở CLB khi lên chơi cho đội tuyển quốc gia. Thái Lan còn chơi 2 trận giao hữu nữa với Bhutan vào ngày 14-11 và với Bangladesh vào ngày 17-11, trước khi nhập cuộc AFF Suzuki Cup 2012.

Trả lời phỏng vấn của trang Goal.com, ông Steve Darby - HLV người Anh đã có nhiều năm tháng gắn bó với bóng đá Đông Nam Á - nhận định rằng Thái Lan có những cầu thủ rất chất lượng và muốn đánh bại họ thì phải hạn chế được khả năng ghi bàn của Teerasil Dangda. Cũng theo ông, Việt Nam và Thái Lan sẽ vào vòng bán kết bởi vì Thái Lan có những cầu thủ xuất sắc còn Việt Nam có sự chuẩn bị tốt.

Văn Tùng (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết