30/09/2021 - 08:38

Tướng Mỹ thừa nhận “tính toán sai lầm” trong cuộc chiến Afghanistan 

Ngày 28-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley đã cùng ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện nước này và trả lời những câu hỏi hóc búa về tình hình tại Afghanistan và chiến dịch sơ tán đầy hỗn loạn khỏi sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul hồi cuối tháng 8.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Tại cuộc điều trần kéo dài 6 giờ, Bộ trưởng Austin cho biết sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Afghanistan đã khiến Lầu Năm Góc bất ngờ. Ông Austin nêu rõ: “Sự thật là quân đội Afghanistan mà chúng tôi cùng đối tác huấn luyện đã nhanh chóng sụp đổ, trong nhiều trường hợp họ còn không bắn nổi một phát súng nào, điều này khiến chúng tôi ngạc nhiên”. Theo ông Austin, sẽ là không trung thực nếu đưa ra một nhận xét khác về sự sụp đổ của quân đội Afghanistan.

Bộ trưởng Austin thừa nhận “những tính toán sai lầm” trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ, bao gồm cả tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo chính quyền Afghanistan. Bên cạnh đó, ông cũng khen ngợi lực lượng Mỹ đã sơ tán 124.000 người Afghanistan, dù thừa nhận quá trình này “không hoàn hảo”.

Trong khi đó, Tướng Milley (ảnh) cho biết ông đã xác định từ cuối năm 2020 rằng việc Mỹ rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan mà không đáp ứng các điều kiện cụ thể có nguy cơ làm mất đi những thành quả đã đạt được tại quốc gia Tây Nam Á này, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của quân đội và Chính phủ Afghanistan, châm ngòi cho một cuộc nội chiến hoặc lực lượng Taliban giành quyền lực. Ông Milley khẳng định những đánh giá của ông luôn nhất quán, không nên đặt ra những khung thời gian cụ thể, mà hãy đưa ra các điều kiện.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đồng thời cảnh báo về khả năng tổ chức khủng bố Al-Qaeda tập hợp lại tại Afghanistan và âm mưu tấn công nước Mỹ là “viễn cảnh thực sự có khả năng xảy ra”, thậm chí chỉ trong vòng 12 tháng tới. Tướng Milley nêu rõ: “Tôi không hề ảo tưởng về những kẻ mà chúng ta đang đối phó”.

Nói về uy tín của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác toàn cầu sau khi rút quân khỏi Afghanistan, Tướng Milley cho rằng đã “bị tổn hại”, song Bộ trưởng Quốc phòng Austin đánh giá uy tín của Washington vẫn vững chắc.

Các ủy ban của Thượng viện và Hạ viện Mỹ giám sát quân đội tiến hành các phiên điều trần trong 2 ngày 28 và 29-9. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Frank McKenzie cũng ra điều trần. Giới quan sát cho rằng các nghị sĩ đảng Cộng hòa xoáy vào những cáo buộc về sai lầm của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi chấm dứt cuộc chiến kéo dài và tốn kém ở Afghanistan.

Cả Tướng Milley và Tướng McKenzie đều khẳng định đã đích thân khuyến nghị Tổng thống Biden cần duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Afghanistan sau thời hạn chót rút quân là ngày 31-8 vừa qua, do quan ngại rằng lực lượng Taliban vẫn chưa cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda.

Taliban sẽ tạm thời áp dụng hiến pháp quân chủ

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 28-9 cho biết sẽ tạm thời áp dụng bản hiến pháp năm 1964, văn bản lần đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ và mở cánh cửa cho phụ nữ tham gia chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền Taliban, ông Mawlavi Abdul Hakim Sharaee cho biết Taliban có kế hoạch áp dụng một bản hiến pháp từng được dùng trong thời hoàng kim ngắn ngủi của nền dân chủ Afghanistan, nhưng sẽ chỉ áp dụng một thời gian ngắn và có sửa đổi. Ông Sharaee nói: “Vương quốc Hồi giáo sẽ tạm thời áp dụng hiến pháp từ thời cựu Quốc vương Mohammad Zahir Shah”, nhưng bất cứ điều khoản nào trong văn bản này đi ngược lại với luật Hồi giáo Sharia và các nguyên tắc của Vương quốc Hồi giáo sẽ bị loại bỏ.

THANH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết