04/08/2022 - 16:06

Tuổi trẻ Ô Môn xung kích, sáng tạo vì cộng đồng 

TÚ ANH

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ quận Ô Môn thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn quận đã năng động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ cùng Quận đoàn Ô Môn thăm và tặng quà
người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Thới. Ảnh: Q. THÁI

Theo chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Ðoàn đổi mới, sáng tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Kết quả, tuổi trẻ quận đã thực hiện 203 công trình và 1.211 phần việc thanh niên các cấp, làm lợi cho cộng đồng trên 8,5 tỉ đồng. Các công trình, phần việc tập trung 4 nội dung trọng tâm: xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an sinh xã hội. Ðặc biệt, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo ÐVTN, thiếu nhi được quan tâm thực hiện. Chị Quế Lan cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ quận đã vận động xây dựng 13 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 4 căn nhà nhân ái, mái ấm đoàn viên, với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Qua đó, giúp ÐVTN, thiếu nhi có chỗ ở ổn định, an tâm học tập, lao động sản xuất, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bạn trẻ vươn lên trong cuộc sống”. Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (ngụ ở khu vực Thới Thạnh A, phường Thới An), một trong những thiếu nhi được hỗ trợ nhà Khăn quàng đỏ năm 2021. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không có ruộng đất nên cha mẹ phải làm thuê kiếm sống. Vì vậy, khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 70 triệu đồng, gia đình em rất phấn khởi.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ cùng Quận đoàn Ô Môn thăm và tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Thới. Ảnh: Q. THÁI

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị được triển khai hiệu quả. Các cơ sở Ðoàn thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tiêu biểu như: triển khai thực hiện công trình “Thắp sáng quê hương” trên địa bàn 7 phường, xây dựng 8 cầu giao thông, trồng 16.700 cây xanh. Ðặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ quận hỗ trợ giao trên 15.900 đơn hàng cho các hộ dân; vận động gần 30 tấn lương thực, thực phẩm và 950 phần quà, 7.000 chai nước suối, 18 triệu đồng tiền mặt, cùng các loại nhu yếu phẩm khác, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Bản lĩnh - Khát vọng - Ðổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ quận Ô Môn tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục, tạo được sự lan tỏa trong thanh thiếu nhi nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Ðảng, của dân tộc, của Ðoàn, Hội, Ðội. Về các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, chị Phạm Quế Lan - Bí thư Quận đoàn, cho biết: “Tổ chức Ðoàn đăng ký đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số. Ðồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, cách thức huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện”. Ðoàn bộ phấn đấu hằng năm có ít nhất 80% đoàn viên, chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên, chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, phát triển 5.000 đoàn viên mới; giới thiệu 750 đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét, kết nạp. Hằng năm, có ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Ðảng bộ...

Chia sẻ bài viết