28/01/2023 - 08:41

Tuổi trẻ Mỹ Khánh xung kích xây dựng quê hương 

Bài, ảnh: K.V

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật như: xây dựng hạ tầng giao thông, vẽ tranh trường em, ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải dọc theo các trục đường chính trên địa bàn xã...

Lực lượng ĐVTN xã Mỹ Khánh tham gia bê tông tuyến đường ấp Mỹ Ái.

Lực lượng ĐVTN xã Mỹ Khánh tham gia bê tông tuyến đường ấp Mỹ Ái.

Trong năm 2022, tuổi trẻ xã Mỹ Khánh tích cực vận động  nhân dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó có công trình bê tông tuyến đường giao thông ấp Mỹ Ái (chiều dài 400m, rộng 3m) với tổng số tiền 300 triệu đồng và gần 50 ngày công lao động. Ông Đinh Chí Dũng ở ấp Mỹ Ái, phấn khởi nói: “Tuyến đường được bê tông thông thoáng, người dân đi lại dễ dàng, xe tải vận chuyển hàng hóa thuận tiện...”. Trước đây, tuyến đường ấp Mỹ Ái là đường đất, rộng hơn 1 mét, đi lại khó khăn vào mùa mưa. Xã đoàn Mỹ Khánh cùng cán bộ ấp vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để thực hiện tuyến đường. Cùng với tích cực vận động nâng cấp đường giao thông, tuổi trẻ Mỹ Khánh thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên tuyến đường Bông Vang và tuyến đường Rạch Chùa ấp Mỹ Ái, với chiều dài khoảng 10km, để xây dựng tuyến đường sáng - xanh - đẹp. Ông Nguyễn Văn Bình ở xã Mỹ Khánh, nói: “Trước đây, đoạn gần chợ Mỹ Khánh nhiều rác thải làm nghẹt các hố ga, nước ứ đọng rất dơ và không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Nhờ lực lượng thanh niên xã ra quân dọn dẹp nên lòng, lề đường đã thông thoáng, đi lại thuận tiện, an toàn”.

Trong năm 2022, tuổi trẻ Mỹ Khánh cùng với các chi đoàn bạn thực hiện công trình “Vẽ tranh trường em” tại Trường Mầm non Mỹ Phước để tạo vẻ mỹ quan ngôi trường. Cô Trần Đặng Nguyệt Quế, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Mỹ Phước, cho biết: “Trong 3 ngày, trên 20 bạn sinh viên và thanh niên xã Mỹ Khánh đã vệ sinh khuôn viên trường, sơn bồn hoa và vẽ tranh trên tường. Công trình không chỉ góp phần tuyên truyền giáo dục cho học sinh mà còn làm tăng tính thẩm mỹ cho khuôn viên trường, lớp, giúp học sinh thêm yêu thích ngôi trường của mình”. Ngoài ra, tuổi trẻ Mỹ Khánh còn quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, trường hợp cháu Đỗ Tuấn Anh (8 tuổi) ở ấp Mỹ Phụng, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ căn nhà trị giá 28 triệu đồng. Bà Võ Thị Sáu, bà nội cháu Tuấn Anh, chia sẻ: “Gia đình cháu tôi thuộc diện hộ khó khăn, không có đất ruộng sản xuất. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Những năm qua, các cháu đoàn viên thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, gạo… Trong tháng 3-2022, Tuấn Anh còn được hỗ trợ cất căn nhà nên mọi người rất mừng”. Để giúp đỡ Tuấn Anh, tuổi trẻ xã Mỹ Khánh đã vận động các nhà hảo tâm cất nhà tiền chế với kết cấu nền lát gạch men, vách và mái che bằng tôn.

Anh Phạm Quốc Tịnh, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, cho biết: “Trong năm 2023, tuổi trẻ Mỹ Khánh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân nâng cấp sửa chữa cầu, đường xuống cấp; tổ chức phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và chăm sóc bồn hoa, cây xanh tại các tuyến đường chính trên địa bàn xã; ra quân tẩy xóa những bảng quảng cáo trái phép và tuyên truyền để người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…  Qua đó, giúp diện mạo xã Mỹ Khánh ngày càng đổi mới”.

Chia sẻ bài viết