29/03/2018 - 07:19

Tuổi trẻ góp sức xây dựng quận trung tâm Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại 

Những năm qua, các hoạt động do tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho xã hội. Tuổi trẻ quận Ninh Kiều cũng khẳng định tinh thần hăng say lao động, cống hiến qua các phong trào Đoàn. Đặc biệt trong Tháng Thanh niên năm nay, đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều đã sôi nổi thực hiện nhiều công trình, hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đô thị Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại.

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền), người dân địa phương có ấn tượng đẹp với hình ảnh lực lượng đoàn viên thanh niên hăng hái quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải dọc theo 2 bên vỉa hè đường.  “Các em quét dọn từng bọc ni lông, mảnh giấy, chai nhựa vương vãi trên vỉa hè là việc làm có ích, góp phần giữ gìn vệ sinh, môi trường, tạo cảnh quan đô thị sáng, sạch, đẹp. Tôi nghĩ, việc làm của các em đoàn viên sẽ tác động giáo dục những trường hợp có ý thức chưa tốt, vứt, ném rác thải bừa bãi xuống đường phố, góp phần làm họ thay đổi đi hành vi của mình...”-Chị Trần Thị Ánh Hồng, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, nói.

Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HÀ VĂN
Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HÀ VĂN

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), Quận đoàn Ninh Kiều  ra quân vệ sinh, quét dọn, xóa bỏ quảng cáo sai quy định, lập trật tự kỷ cương và an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ. Có trên 350 đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có đoàn viên xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền), đoàn viên thanh niên Trường ĐH Nam Cần Thơ cùng tham gia. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên tuyến đường không trưng bày hàng hóa, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự, mỹ quan, an toàn giao thông đường Nguyễn Văn Cừ. Các hoạt động này không những phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên chung tay thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị” mà còn khẳng định  vai trò của tổ chức đoàn  tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và an toàn…”.  

Trong Tháng Thanh niên, tháng 3-2018, Quận đoàn Ninh Kiều thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, như: tổ chức vớt rác trên sông tại rạch Khai Luông; xây dựng và bàn giao 2 trụ nước uống tại vòi cho Trường THPT An Khánh, Nguyễn Việt Hồng; khởi công xây dựng nhà “Khăn Quàng đỏ” cho em Hồ Thanh Nguyên, học sinh Trường Tiểu học An Bình 3 có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng; ra quân tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, lập lại trật tự an toàn giao thông tại các điểm nóng về giao thông và tiếp tục thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn quận Ninh Kiều; trao tặng 10 suất học bổng cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tham gia trồng 100 cây sao trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh... Các hoạt động trên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân.

Nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi như: ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, làm cỏ vỉa hè các tuyến đường và xây dựng tiêu chí “An toàn - xanh - sạch”, thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định, trồng hoa ở các hốc cây; xóa trắng băng rôn, biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường... cũng được thực hiện. Kết quả, các cơ sở đoàn thuộc Quận Đoàn Ninh Kiều đã thực hiện trên 21 công trình thanh niên cấp phường, 83 phần việc thanh niên với hơn 6.279 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, xóa trắng quảng cáo gần 620 cột điện, khai thông hơn 2km đường thoát nước, phát quang trên 1,5km đường, thu gom hơn 15 tấn rác thải và phát hàng chục ngàn tờ bướm tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, không xả rác nơi công cộng...

Ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều, nhận xét: “Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều đã thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận Ninh Kiều, qua thực hiện nhiều phong trào, công trình thanh niên đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, người dân trong việc bảo vệ môi trường; xây dựng đô thị văn minh... Là quận trung tâm của TP Cần Thơ, Ninh Kiều có vị trí quan trọng trong việc đầu tư xây dựng thành phố thông minh trong những năm tới. Quận ủy, UBND quận sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng trẻ, đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại...”.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết