15/08/2022 - 12:12

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh (ĐTVM)”, các cấp bộ Đoàn huyện Phong Điền đã gắn các hoạt động Đoàn với tham gia xây dựng NTM, ĐTVM. Nhiều mô hình được các đơn vị triển khai để phong trào ngày càng hiệu quả, thiết thực.

ĐVTN xã Mỹ Khánh tham gia vệ sinh, vẽ tranh ở Trường Mầm non Mỹ Phước.

ĐVTN xã Mỹ Khánh tham gia vệ sinh, vẽ tranh ở Trường Mầm non Mỹ Phước.

Mới đây, Ban Chấp hành Xã đoàn Mỹ Khánh tổ chức thực hiện công trình thanh niên vẽ tranh ở Trường Mầm non Mỹ Phước với 50 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã và sinh viên các Trường Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần Thơ đã sơn lại khu vui chơi, vệ sinh khuôn viên trường… Trước đó, Ban Chấp hành Xã đoàn đã phối hợp các Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, như: phát quang, vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tuyến đường; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; xây dựng cột mốc chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Anh Phạm Quốc Tịnh, Bí thư Xã đoàn, cho biết: “Các hoạt động của Xã đoàn và các đơn vị tổ chức đều hướng thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, chúng tôi tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương”.

Mỗi năm, Ban Chấp hành Xã đoàn Mỹ Khánh thực hiện 4 công trình thanh niên, như: vận động xây dựng nhà cho ĐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường; tham gia xây dựng Nhà văn hóa… Từ năm 2020 đến nay, Ban Chấp hành Xã đoàn Mỹ Khánh xây dựng mô hình “Nhận đỡ đầu hộ nghèo”, mỗi tháng, hỗ trợ 2 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Xã đoàn tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình vào những dịp lễ, Tết.

Theo chị Hồ Thị Mộng Cầm, Bí thư Huyện đoàn Phong Điền, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện triển khai rộng khắp, tập trung vào hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế trong ĐVTN; bảo vệ môi trường (BVMT), tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, xây dựng tuyến đường đẹp; làm mới, sửa chữa lộ nông thôn, triển khai gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, xây cầu bê tông, trồng cây xanh; xây dựng nhà cho ĐVTN, học sinh… 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện thực hiện 34 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, 22 “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; 17 công trình thanh niên, 12 hoạt động xây dựng NTM, 8 hoạt động xây dựng ĐTVM cấp huyện; 184 công trình thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng NTM… Tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 15 tỉ đồng.

Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Điền đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, củng cố nhiều mô hình gắn với xây dựng NTM, ĐTVM, như: “Tuyến đường an ninh trật tự”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, “Khu dân cư không tệ nạn xã hội”… Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia BVMT ở địa phương; tăng cường công tác vận động, giáo dục thanh thiếu nhi về ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường. Đồng thời triển khai hiệu quả các Đội Thanh niên tình nguyện tham gia BVMT, xây dựng NTM ở các xã, thị trấn.

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và ĐTVM”, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Điền tiếp tục tổ chức vận động ĐVTN tham gia phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, ứng dụng sâu rộng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập… Các cấp bộ Đoàn tiếp tục hỗ trợ ĐVTN phát triển các phương thức sản xuất, kinh doanh mới trên địa bàn nông thôn, thí điểm triển khai các mô hình nông nghiệp mới thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ ĐVTN tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Các cấp bộ Đoàn củng cố các mô hình hiệu quả của tổ chức Đoàn trong xây dựng NTM, ĐTVM; đồng thời duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia BVMT, giữ gìn trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết