03/10/2019 - 22:29

Tuổi trẻ cần có khát vọng cống hiến 

Đó là nhắn nhủ của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ trong buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ Đoàn các cấp vừa diễn ra vào cuối tháng 9-2019. Bí thư Thành ủy lo ngại hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên hạn chế về lý tưởng sống, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới trong thanh niên.

Tuổi trẻ thành phố thường xuyên tổ chức giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở vùng biên giới nhằm giáo dục lý tưởng sống. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên TP Cần Thơ gói bánh Tét cùng chiến sĩ Trung đoàn BB1 đóng ở Chi Lăng, An Giang.

Trước thực trạng đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò dẫn dắt, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đồng chí nhấn mạnh tuổi trẻ thành phố phải nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đạo đức lối sống của thanh niên, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Bí thư Thành ủy lưu ý, tổ chức Đoàn phải tạo ra nhiều sân chơi để thanh niên giải trí, năng động và sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phong trào; đồng thời cần phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Làm sao để khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ? Muốn vậy, các cấp bộ Đoàn phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó đề ra các phong trào phù hợp, thiết thực.

Theo anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lý tưởng sống cho thanh niên. Bên cạnh tổ chức các hoạt động cụ thể, như: Đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên tình nguyện, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền và giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Điển hình như Đoàn trường Đại học Cần Thơ, hằng năm đều tổ chức Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến, thu hút gần 20.000 lượt sinh viên tham gia. Cách làm này cũng được nhân rộng ở các tổ chức Đoàn- Hội khác, đồng thời còn sáng tạo thêm hình thức sân khấu hóa, viết bài cảm nghĩ…

Mỗi quý, Thành đoàn đều tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng cho từng đối tượng: thanh niên địa bàn dân cư và học sinh, sinh viên. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Đoàn đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, trong điều kiện biên chế ở các đơn vị trực thuộc Thành đoàn giảm (từ 6 giảm còn 4 biên chế), cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đã phần nào ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Khắc phục những khó khăn trên, nhiều “thủ lĩnh” thanh niên chia sẻ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, chú trọng đến bộ công cụ mới, tuyên truyền qua mạng xã hội là vấn đề cấp bách. Thực tế trên đòi hỏi sự năng động, sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm giúp đoàn viên, thanh niên ngày càng tiến bộ hơn.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tuổi trẻ