15/11/2019 - 09:03

Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tuổi trẻ TP Cần Thơ phát động thi đua bằng nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề: “Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung hoạt động giáo dục truyền thống; thi đua học tập, rèn luyện, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới.

Vun đắp lý tưởng sống

Tuổi trẻ thành phố viếng Đền thờ Châu Văn Liêm ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Chương trình giao lưu “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Thành đoàn phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức, diễn ra vào cuối tuần qua nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2019), đồng thời cũng mở đầu chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Trước đó, hơn 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cũng tham gia Hành trình “Đến với Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ”. Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã thắp hương, dâng hoa và báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bến Ninh Kiều), sau đó lần lượt đến viếng và tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng tại di tích lịch sử Cơ quan Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (quận Bình Thủy) và Đền thờ Châu Văn Liêm (xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai). Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: “Các cấp bộ Đoàn sẽ tạo môi trường cho ĐVTN thi đua học tập, rèn luyện thông qua những hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống gắn với việc học tập và làm theo lời Bác. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng”.

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô - Nguyễn Phạm Quốc Anh chia sẻ, anh rất hào hứng tham gia hành trình bởi đây là cơ hội để cán bộ, sinh viên hiểu rõ về lịch sử địa phương, đặc biệt là vai trò của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quốc Anh nói: “Tôi nghĩ cần thiết phải đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên bằng những hoạt động trải nghiệm thực tế: về nguồn tại các địa chỉ đỏ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Thông qua những bài học thực tế giúp sinh viên hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó phấn đấu học tập và rèn luyện xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ cha ông đi trước”. Còn Lê Trọng Nghĩa, sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, tâm đắc cho rằng, đã từng biết đến tổ chức An Nam Cộng sản Đảng qua sách vở nhưng khi tham gia hành trình, Nghĩa được nghe thuyết minh rõ hơn về sự ra đời cũng như những đồng chí lãnh đạo tổ chức Đảng này, như đồng chí Châu Văn Liêm- Bí thư An Nam Cộng sản Đảng. “Đặc biệt, tôi còn được gặp họa sĩ Tô Dự - người vẽ bức tranh Chi bộ Đảng Cờ Đỏ; đồng thời, nghe kể về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Giáp- một nhân vật trong bức tranh, một lãnh tụ cách mạng, một chiến sĩ cộng sản kiên trung. Qua đó, giúp tôi và các sinh viên thêm tự hào về lịch sử dân tộc nói chung, những truyền thống vẻ vang của Đảng ta nói riêng” - Nghĩa tâm sự.

Những phần việc ý nghĩa

Bên cạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn - Hội còn đẩy mạnh thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Cụ thể, trong năm 2019, tuổi trẻ thành phố phấn đấu xây dựng và hoàn thành 50 cây cầu bê tông ở các huyện ngoại thành; tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy, các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lễ, kỷ niệm được các cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện gắn với thực hiện Di chúc Bác Hồ và chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng.

Kết quả, tuổi trẻ quận Bình Thủy đã thực hiện 36 công trình và 126 phần việc thanh niên với tổng giá trị gần 2,3 tỉ đồng. Nổi bật là đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo; tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh - liệt sĩ, trị giá gần 48 triệu đồng; đồng thời, vận động xây dựng và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuổi trẻ thành phố còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các địa bàn là căn cứ cách mạng. Đào Lâm Gia Hào, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP Cần Thơ chia sẻ, hằng năm, Hào đều tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã khó khăn. Trong 2 năm qua, Hào cùng hội viên Liên Chi hội sinh viên Cần Thơ về các xã của huyện Cờ Đỏ giúp bà con xây dựng cầu, đường giao thông; phát quang bụi rậm; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ em nghèo. Gia Hào bộc bạch: “Các thế hệ cha ông đi trước đã chịu nhiều mất mát, hy sinh để tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống hòa bình, cơm no, áo đẹp, được học hành đàng hoàng. Vì vậy, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay là ra sức học tập tốt, đóng góp sức trẻ làm nhiều việc hữu ích xây dựng quê hương thêm phát triển”.

Các cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thắp lên tình yêu nước cho thế hệ trẻ, như: nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hành trình lịch sử; hội diễn văn nghệ truyền thống… Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, nuôi dưỡng ước mơ, nghị lực để học tập, rèn luyện trở thành những công dân tốt, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

 

Chia sẻ bài viết