02/08/2024 - 10:34

Trưởng thành từ “Học kỳ Quân đội” 

Năm 2024, có 200 học viên là học sinh từ 9-15 tuổi đến từ các trường học trong và ngoài TP Cần Thơ tham gia Chương trình “Học kỳ Quân đội”. Những ngày sống xa gia đình, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức… đã giúp các em trưởng thành về suy nghĩ và hành động.

Em Nguyễn Tiến Dũng (bìa phải) tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng cùng các bạn trong Chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2024.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của các học viên Chương trình “Học kỳ Quân đội” tại Trung đoàn Bộ binh 932 là học sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh. Nhiều em thích thú khi thấy các cán bộ hướng dẫn xếp mền, gối thẳng tắp; sắp xếp các vật dụng cá nhân khi sống trong môi trường Quân đội… Năm nay, Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ Quân đội” dành nhiều thời gian để giáo dục học viên về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang TP Cần Thơ; trang phục, quân hàm, cấp hiệu và lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi trong Quân đội; luyện tập các bài thể dục tay không buổi sáng… Anh Huỳnh Đoàn Thái Dương, phụ trách Chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2024, cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp tham quan các đơn vị bộ đội với giáo dục, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và lịch sử vùng đất Nam Bộ. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để các em vừa vui chơi, vừa tìm hiểu kiến thức về lịch sử dân tộc, Quân đội…”.

Chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2024 có nhiều hoạt động nhằm trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống cho học viên, như tìm hiểu, thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy; bơi lội và sơ cứu người bị đuối nước; sinh tồn trong những tình huống khẩn cấp; phòng, chống bạo lực học đường… Các em còn học cách quản lý cảm xúc, điều chỉnh hành vi trong các hoạt động xã hội, ứng xử văn hóa trên không gian mạng. Trong những ngày sống xa nhà, các học viên từng bước tự lập, biết chăm sóc bản thân, đồng thời biết đoàn kết, gắn bó với nhau thông qua các hoạt động mang tính tập thể…

Trong 14 năm qua, Chương trình “Học kỳ Quân đội” do Thành đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức đã giúp nhiều học sinh trong độ tuổi mới lớn trưởng thành sau những ngày “nhập ngũ”; hiểu biết thêm về truyền thống Quân đội và yêu quê hương nhiều hơn. Sức lan tỏa của chương trình ngày càng sâu rộng, thu hút nhiều học viên đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL. Riêng năm 2024, có 47/200 học viên là học sinh ở các tỉnh, thành. Sau 10 ngày tham gia Chương trình “Học kỳ Quân đội”, Nguyễn Tiến Dũng (15 tuổi, ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã chững chạc, rắn rỏi hơn trong lễ trưởng thành. Tiến Dũng chia sẻ: “Em rất thích các hoạt động tìm hiểu về truyền thống các đơn vị; các vũ khí, trang bị kỹ thuật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Chương trình giúp em có thêm các kỹ năng ứng xử trong học đường, giúp đỡ bạn bè... Năm sau, em sẽ đăng ký tham gia chương trình lần nữa”.

Chị Nguyễn Thị Thúy An, mẹ của Tiến Dũng, biết đến Chương trình “Học kỳ Quân đội” thông qua các trang mạng xã hội của chương trình. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, chị Thúy An đã đăng ký cho con trai tham gia. Chị cho biết sau khi trở về nhà, Tiến Dũng đã biết sắp xếp thời gian trong sinh hoạt hằng ngày, giúp đỡ mẹ làm việc nhà… Khoảng thời gian sống xa mẹ và tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng đã giúp Tiến Dũng thấu hiểu hơn về giá trị của tình yêu thương trong gia đình. “Khi đọc bức thư của Dũng gởi về, tôi thấy con hiểu được tấm lòng của tôi dành cho con cũng như sự vất vả của mẹ. Cảm ơn Chương trình “Học kỳ Quân đội” đã giúp Dũng tiến bộ hơn. Rất mong thời gian tới chương trình sẽ có thêm nhiều nội dung bổ ích để các thiếu niên, thiếu nhi có thêm những trải nghiệm thú vị, rèn luyện kỹ năng và gắn bó, yêu thương gia đình hơn” - chị Thúy An nói.

Theo anh Huỳnh Đoàn Thái Dương, năm nay, Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ Quân đội” mở thêm 2 chuyên đề dành cho cha, mẹ của học viên là “Hiểu con đúng cách, yêu con trọn vẹn” và “Ba mẹ hiện đại, dạy con tích cực”. Nội dung của các chuyên đề nhằm giúp cha, mẹ hiểu về tâm sinh lý của con trong tuổi chuẩn bị trưởng thành; quan tâm con đúng cách, giúp con phát huy những năng lực trong học tập và cuộc sống… Qua đó giúp cha, mẹ và các học viên hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương luôn đong đầy trong mỗi gia đình khi chương trình khép lại.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết