18/01/2024 - 09:13

Trụ điện chờ dây điện 

Người dân ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ phản ánh tuyến KH6 (giáp xã Thới Hưng) dài hơn 1,3km, với 20 hộ dân sinh sống, phải sử dụng điện “câu đuôi”. Điều đáng nói là gần 2 năm qua, tuyến KH6 đã được đầu tư trồng trụ điện, nhưng chưa lắp đặt dây điện.

Những trụ điện được trồng thẳng tắp tại ấp Ðông Lợi, nhưng có dây điện, nên chưa đấu nối kéo điện để người dân sử dụng.

Theo phản ánh của người dân, tuyến KH6 không có lưới điện quốc gia nên mỗi hộ gia đình ở đây phải tốn chi phí hơn 10 triệu đồng để đầu tư cột và kéo dây dẫn điện từ kênh số 2 về sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn điện không đảm bảo, người dân chỉ có thể thắp đèn và sử dụng các thiết điện có công suất thấp, không thể bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ông Huỳnh Văn Công, người dân ấp Đông Lợi, nói: “Người sử dụng điện “câu đuôi” không đảm bảo an toàn, nguồn điện bị hao hụt điện nên chi phí cho việc sử dụng điện khá cao. Tôi đề nghị địa phương và các ngành chức năng sớm kéo lưới điện hạ thế ở tuyến KH6 để người dân sử dụng điện an toàn”.

Đặc điểm chung của những người sử dụng điện “câu đuôi” ở đây là nhiều hộ sử dụng chung 1 đồng hồ điện, kéo dây dẫn điện xa khoảng 1km về nhà để sử dụng. Dây điện được kéo từ kênh số 2, phải qua nhiều thửa đất, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn về điện. Ông Trần Văn Huỳnh, người dân ấp Đông Lợi, cho biết: “Ở đây, 1 đồng hồ điện có đến 3-4 hộ sử dụng. 2 năm trước, ngành điện đã trồng trụ điện, người dân tưởng sẽ thoát cảnh sử dụng điện “câu đuôi” nhưng chờ hoài vẫn chưa được đấu nối dây điện và lắp đồng hồ cho từng hộ dân sử dụng”. Để có điện sử dụng, gia đình ông Huỳnh phải tốn 11 triệu đồng để mua dây điện và các vật dụng cần thiết để kéo điện về nhà sinh hoạt. Những năm qua, ông Huỳnh lo lắng khi có mưa, gió làm gãy những cây tre dùng để giăng mắc dây điện khiến dây điện thòng xuống đất, rất nguy hiểm cho người qua lại.

Tuyến điện nông thôn ở tuyến KH6 thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Theo đó, năm 2021 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được đầu tư tổng cộng 17 tuyến điện trung hạ áp qua địa bàn 7 xã và 1 thị trấn với tổng chiều dài đường dây trung thế là 13,7km, hạ thế là 20,7km và 16 trạm biến áp. Tuy nhiên, đến nay 17 tuyến trên chỉ mới trồng trụ điện.

Ông Phạm Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã có tuyến KH6 ở ấp Đông Lợi và tuyến Kênh Ngàn ở ấp Đông Thạnh đã được trồng trụ điện, nhưng chưa kéo dây. Qua các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp, cử tri đã phản ánh nhiều lần, nhưng chưa giải quyết. UBND xã đã kiến nghị UBND huyện và UBND huyện cũng kiến nghị với Điện lực thành phố và Sở Công Thương thành phố quan tâm kéo lưới điện hạ thế cho người dân sử dụng. Việc đấu nối lưới điện hạ thế 2 tuyến này cũng giúp xã Đông Hiệp đạt tiêu chí cơ bản sử dụng điện an toàn, góp phần đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bài, ảnh: K.V

 

Chia sẻ bài viết