27/05/2022 - 13:15

Trồng thêm cây xanh, thiết thực bảo vệ môi trường 

Những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa, gắn liền với sự phát triển của TP Cần Thơ. Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được phát động hằng năm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn huyện Phong Điền.

Hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn huyện Phong Điền.

Trong thời đại công nghiệp hiện nay, bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách luôn được cả thế giới đặc biệt quan tâm. Có thể nói, cây xanh là yếu tố quan trọng, là bộ phận cơ bản của môi trường sống. Tăng mảng xanh sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực như điều hòa khí hậu, giảm nhẹ tác động của thiên tai, giúp không khí trong lành hơn, tạo mỹ quan… Nhận thức được ý nghĩa to lớn, nhiều mặt của phong trào trồng cây xanh, hằng năm UBND TP Cần Thơ đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp ngày sinh của Bác 19-5. Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu trồng gần 7 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động trồng cây xanh ở huyện Thới Lai được duy trì từ nhiều năm nay. Theo kế hoạch trong năm 2022, huyện Thới Lai phấn đấu trồng 240.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường chính và tại trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế… Tại Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vừa qua, các xã, thị trấn đồng loạt ra quân trồng hơn 24.000 cây xanh. Qua đó, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân ý nghĩa của việc trồng cây. Chú Nguyễn Văn Thành ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, chia sẻ: “Trồng cây xanh vừa làm đẹp môi trường, sạch không khí, tạo bóng mát cho bà con làm ruộng có chỗ che nắng. Mấy năm qua, tuyến đường nào mới mở, chính quyền quan tâm trồng cây xanh và tuyên truyền, vận động người dân cùng chăm sóc, bảo vệ. Hiểu được lợi ích từ trồng cây xanh, bà con chung tay cùng các hội đoàn thể tham gia các hoạt động như ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, trồng hoa, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp…”.

Với định hướng phát triển đô thị sinh thái, hằng năm huyện Phong Điền đã có những giải pháp, hình thức tổ chức Tết trồng cây phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều vườn cây ăn trái, các tuyến đường rợp bóng cây xanh đầy sức sống. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Phong trào trồng cây xanh phát triển khá mạnh trên địa bàn huyện, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt trong phát triển kinh tế địa phương; đặc biệt là ngành du lịch, thương mại và dịch vụ cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để phong trào trồng cây xanh đạt kết quả cao, huyện thường xuyên chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây và ý thức bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho các tầng lớp nhân dân. Huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các xã, thị trấn khảo sát địa điểm, chủng loại cây trồng phù hợp cho từng tuyến đường, khu vực theo quy hoạch. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đối với từng nhóm, loài cây. Chẳng hạn, cây sao, dầu khoảng cách trồng 30m/cây; cây bằng lăng khoảng cách trồng 8-10m/cây…

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” những năm qua trên địa bàn thành phố đã được người dân và các tổ chức đoàn thể hăng hái tham gia. Thông qua “Tết trồng cây”, mảng xanh trên địa bàn thành phố không ngừng gia tăng qua từng năm. Hiện nay tại nhiều đô thị, công viên, các tuyến đường… hàng loạt cây xanh đã được trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt. Phong trào trồng cây xanh, cây bóng mát nơi công sở, nhà máy, trường học… cũng đang ngày càng được mở rộng. Thành phố ưu tiên phát triển các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, có hiệu quả kinh tế như sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, bạch đàn, keo lai… thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Năm 2021, các đơn vị trên địa bàn thành phố đã trồng được 866.900 cây xanh. Tại lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 nhân dịp ngày sinh của Bác vừa qua, 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố ra quân trồng 50.000 cây xanh. Dự kiến năm 2022, thành phố trồng thêm 1,44 triệu cây xanh và từ năm 2023-2025 tăng 1,8 lần so với năm 2020 là 1,413 triệu cây xanh…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, phong trào trồng cây xanh góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với phương châm, thực hiện tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, trồng cây đúng kỹ thuật đảm bảo tỷ lệ sống cao, thành phố yêu cầu UBND quận, huyện quy định rõ ràng trách nhiệm quản lý cây xanh của từng tổ chức, đơn vị và từng địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cùng tham gia, chung tay trồng cây xanh vì cộng đồng…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết