Chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhiều hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình trên địa bàn thành phố đã thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận nền tái định cư (TĐC), gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp, cử tri kiến nghị UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho người bị ảnh hưởng bởi dự án, công trình sớm nhận nền TĐC để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Dự án kè sông Cần Thơ đã triển khai thực hiện, nhưng ông Nguyễn Công Huy chưa bàn giao mặt bằng vì chờ nền TĐC.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, dự án Kè bờ sông Cần Thơ - ứng phó với biến đổi khí hậu TP Cần Thơ trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng được phê duyệt ngày 13-4-2016, tuy nhiên, đến năm 2020, dự án mới được bố trí vốn đối ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Hiện nay, các khu TĐC đang trong quá trình thực hiện, chưa bố trí được TĐC cho người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, bị ảnh hưởng bởi dự án. Điều này đã làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án. Ông Trần Nhựt Linh ở khu vực 5, phường An Bình, nói: “Tháng 3-2021 gia đình tôi nhận tiền bồi thường thiệt hại về đất và nhà để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Theo quy định, gia đình tôi được cấp 1 nền TĐC để cất nhà sinh sống. Tuy nhiên, tôi chưa nhận được nền TĐC”. Từ tháng 3-2021 đến nay, gia đình ông Linh thuê nhà ở, với chi phí gần 2 triệu đồng/tháng.
Tương tự, nhiều trường hợp người dân có đất, nhà bị ảnh hưởng bởi dự án Kè bờ sông Cần Thơ - ứng phó với biến đổi khí hậu TP Cần Thơ trên địa bàn quận Ninh Kiều sống trong tâm trạng lo lắng và mong muốn sớm được bố trí nền TĐC. Ông Nguyễn Văn Đỏ ở khu vực 5, phường An Bình, than phiền: “Trước đây, gia đình tôi bán phở để sinh sống. Năm 2020, ngôi nhà tôi bị sụp lún 1 phần dưới sông, buộc phải di dời đến nơi khác. Các cơ quan chức năng kiểm kê nhà, đất, gia đình tôi được bồi thường trên 2 tỉ đồng và bố trí 1 nền TĐC 120m2. Đến nay, gia đình tôi vẫn chưa nhận được nền TĐC. Hiện tại, gia đình tôi có 7 nhân khẩu đang ở tạm nhà của người thân tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chờ nền TĐC để cất nhà, khôi phục việc kinh doanh”...
Trong khi đó, 9 hộ dân bị ảnh hưởng ở Khu A (Khu tưởng niệm) dự án Khu Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung thuộc ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền sau khi bàn giao mặt bằng, cũng chưa được nhận nền TĐC. Ông Trần Văn Sua ở ấp Mỹ Nhơn, bức xúc nói: “Gia đình tôi có 7.700m2 đất, nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi bị giải tỏa trắng, tôi được cấp 4 nền TĐC. Đã 3 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa nhận được nền TĐC”. Trong khi chờ cấp nền TĐC, các hộ dân bị giải tỏa trắng được UBND huyện và chủ đầu tư hỗ trợ tiền tạm cư. Có những trường hợp, sau khi bàn giao mặt bằng để thi công Khu tưởng niệm, không còn mặt bằng làm ăn, sống trong điều kiện khó khăn. Bà Trần Thị Hồng Em ở ấp Mỹ Nhơn, than phiền: “Từ khi bàn giao mặt bằng cho dự án, gia đình không còn mặt bằng để kinh doanh. Hơn 1 năm nay, gia đình tôi phải đi tỉnh Đồng Nai làm công nhân. Gia đình tôi chờ nhận nền TĐC để trở về quê cất nhà ở”.
Theo ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, Khu A (Khu tưởng niệm) của dự án Khu di tích Lộ Vòng Cung, khởi công xây dựng vào tháng 10-2019, có 9 hộ dân dân phải giải tỏa để bàn giao mặt bằng thi công. Trước sự khó khăn của các hộ dân, UBND xã đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu TĐC huyện Phong Điền để phân lô nền và bàn giao nền cho người dân cất nhà sinh sống.
Bài, ảnh: T.T