26/05/2023 - 05:31

Trồng cây xanh - vun trồng tương lai 

Bài, ảnh: T. TRINH

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được phát động nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm tại các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã trở thành nét đẹp văn hóa lan tỏa sâu rộng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Huyện Phong Điền ra quân phát động trồng cây xanh năm 2023.

Huyện Phong Điền ra quân phát động trồng cây xanh năm 2023.

Xác định tầm quan trọng về môi trường sinh thái cũng như những giá trị mà cây xanh đem lại, những năm qua, TP Cần Thơ không ngừng tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ, phát triển thêm hàng triệu cây xanh. Phong trào “Tết trồng cây” nhân dịp sinh nhật Bác Hồ đã trở thành hoạt động thường niên trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các cấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Căn cứ điều kiện thực tiễn, thành phố đã định hướng mỗi địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, lựa chọn trồng những loại cây phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tạo ra hoạt động phong trào sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để việc trồng cây xanh tạo sức lan tỏa, đạt hiệu quả, những năm qua, huyện Phong Điền tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gắn việc trồng cây với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cải tạo vườn tạp, lựa chọn cây trồng phù hợp để thay thế các loại cây kém hiệu quả, giá trị kinh tế thấp. Hiện nay, toàn huyện có có hơn 8.700ha diện tích cây ăn trái; một số sản phẩm phát triển thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương như dâu, sầu riêng, chanh không hạt, cam xoàn, vú sữa... Bên cạnh đó, nhiều loại cây bóng mát, hoa kiểng được trồng phân tán ở các cơ quan, công sở, ven các tuyến đường nông thôn cũng góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Qua đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cũng như định hướng phát triển đô thị sinh thái của huyện.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Huyện giao các phòng chuyên môn phối hợp UBND xã, thị trấn khảo sát địa điểm, chủng loại cây trồng phù hợp cho từng khu vực theo quy hoạch. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đối với từng nhóm cây trồng, hoa kiểng. Mặt khác, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, chăm sóc cây sau khi trồng, nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại cây xanh…

Năm 2023, huyện Vĩnh Thạnh đề ra kế hoạch phấn đấu trồng 288.000 cây xanh các loại. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ 19-5 vừa qua, huyện tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây”. Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện, cán bộ hội đoàn thể cùng người dân ra quân trồng 2.900 cây bần dọc các mé sông, ven các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện phát động trồng cây xanh với hơn 550 cây bần dọc tuyến Bờ Bao thuộc xã Thạnh Tiến từ nguồn vốn xã hội hóa. Chú Nguyễn Văn Thành ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Phong trào trồng cây xanh rất có ý nghĩa. Chẳng hạn, trồng cây bần không chỉ thêm cây xanh cho không khí trong lành, còn giúp giữ đất phù sa bảo vệ diện tích đất chống sạt lở. Do vậy, tôi và bà con sẽ quan tâm chăm sóc để cây phát triển tốt, tránh hư hại”…

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được phát động hằng năm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cô Nguyễn Tuyết Thu ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai cho biết: “Nhờ phong trào trồng cây xanh, hoa kiểng những năm qua, bà con nơi đây hân hoan hơn với nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, xanh mát. Gia đình tôi cũng góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm bằng việc trồng thêm một số cây hoa trước cổng nhà”…

Hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn thành phố còn góp phần hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu trồng gần 7 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, thành phố huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện từ ngân sách, xã hội hóa trồng được 866.900 cây xanh. Năm 2022, toàn thành phố huy động nguồn lực trồng được 1,6 triệu cây xanh, vượt 11% kế hoạch đề ra. Các loại cây xanh được trồng như kèn hồng, giáng hương, dầu, sao, xà cừ, keo lai, bạch đàn, hoàng hậu, tràm, bằng lăng và một số loại cây ăn trái… Trong năm 2023 toàn thành phố dự kiến trồng  hơn 1,4 triệu cây xanh các loại…

Việt Nam đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn… đã và đang gây hậu quả nặng nề đến đời sống và sản xuất. Là trung tâm của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ chịu tác động từ biến đổi khí hậu. Do vậy, sự chung tay của toàn xã hội cùng tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh sẽ có ý nghĩa thiết thực giúp giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu, tạo môi trường “xanh - sạch - đẹp”, đồng thời giúp bảo vệ môi trường bền vững…

Chia sẻ bài viết