Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ đó, nhiều ND trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

HND huyện Cờ Đỏ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ ND cho hội viên xã Thới Hưng thực hiện dự án “Chăm sóc cây mãng cầu gai và xoài tượng da xanh”.
Nhiều năm trước, ông Dương Lê Tuấn ở ấp 4, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ chỉ trồng lúa, thu nhập bấp bênh. Năm 2018, ông Tuấn mạnh dạn chuyển đổi sang trồng thanh nhãn và nhãn Ido trên diện tích 2,5ha. Đến nay, vườn nhãn phát triển tốt, mang đến những mùa vụ bội thu. Ông Tuấn chia sẻ: “Hiện nay, tôi đang trồng 400 gốc thanh nhãn và 300 gốc nhãn Ido. Thời gian qua, HND xã, các cấp, các ngành rất quan tâm, hỗ trợ tôi nhiều mặt để việc canh tác được thuận lợi, như tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ việc xây dựng mã số vùng trồng... Trung bình mỗi năm, tôi thu hoạch 10-12 tấn thanh nhãn và 15-20 tấn nhãn Ido, mang về thu nhập khoảng 600 triệu đồng; trong đó, thanh nhãn được xuất khẩu với giá bán khá cao. Nhờ mô hình này, kinh tế gia đình tôi ngày càng khấm khá”.
Ông Huỳnh Văn Giàu ở ấp 5, xã Thới Hưng cũng là một trong những ND thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, gia đình ông Giàu chỉ trồng lúa, thu nhập không cao. Vì thế, ông quyết định thay thế bằng giống nhãn Ido, về sau chuyển sang trồng xoài cát Hòa Lộc và mãng cầu gai. Ông Giàu kể: “Hiện nay, trên 1,8ha, tôi trồng 150 gốc xoài cát Hòa Lộc, 300 gốc mãng cầu gai, 100 gốc mít Thái ruột đỏ... Những năm qua, tôi được HND quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn canh tác, học lớp sơ cấp trồng cây ăn trái. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ tôi tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo vườn. Hiện nay, trung bình mỗi năm, tôi thu hoạch trên 7 tấn xoài cát Hòa Lộc, mang về thu nhập trên 200 triệu đồng. Và sắp tới đây, khi mãng cầu gai, mít cho trái dự kiến sẽ mang về nguồn thu nhập từ 600-700 triệu đồng/năm”.
Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, những năm qua, HND xã Thới Hưng quan tâm đồng hành cùng ND phát triển kinh tế; vận động và hỗ trợ ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Hội tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hội thảo, giúp ND tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo chị Trần Thị Kim Khéo, Chủ tịch HND xã Thới Hưng, chất lượng và hiệu quả phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã ngày càng nâng cao. Nhiều hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi tích cực tham gia trong việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Bước đầu hình thành những mô hình sản xuất có hiệu quả cao, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất, chất lượng giữa các hộ dân. Việc liên kết thành lập các tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất đã tạo điều kiện cho ND áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng bộ, gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, toàn xã có 10 hợp tác xã nông nghiệp và trên 7 tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả.
Trong giai đoạn 2020-2025, HND xã đã phối hợp với ngành nông nghiệp và các đơn vị tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, thu hút 1.544 lượt ND tham gia; tổ chức 47 cuộc hội thảo đầu bờ, có trên 1.400 lượt hội viên, ND dự. Nhằm giúp hội viên ND tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, Hội cũng duy trì hiệu quả hoạt động của 17 tổ vay vốn và tiết kiệm Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ cho 897 lượt hội viên ND vay vốn với tổng số tiền trên 43 tỉ đồng để phục vụ cho sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ duy trì hoạt động 4 tổ vay vốn, giúp cho 151 hộ vay vốn với số tiền 4,5 tỉ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND các cấp, HND xã hỗ trợ cho trên 46 lượt hội viên, ND vay vốn số tiền trên 4 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Bên cạnh đó, HND xã còn phối hợp mở 5 lớp dạy nghề nông nghiệp; tư vấn, giải quyết việc làm cho trên 3.900 lao động nông thôn mỗi năm; giới thiệu, hỗ trợ 126 ND mua phân bón trả chậm; hỗ trợ 18.731 cây giống các loại cho hội viên ND cải tạo vườn kém hiệu quả...
Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã giúp nhiều ND mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như ND Lâm Văn Tính với mô hình trồng thanh nhãn trên diện tích 5ha, mang về thu nhập trên 2,5 tỉ đồng/ năm; ND Lê Văn Suốt trồng nhãn Ido trên diện tích 5ha, có thu nhập 2 tỉ đồng/năm; ND Trần Thanh Việt chuyên trồng mãng cầu gai, thu nhập 2 tỉ đồng/năm; ND Nguyễn Văn Gìn trồng mít Thái trên diện tích 2,5ha, thu nhập bình quân 1,5 tỉ đồng/năm... Theo thống kê của HND xã Thới Hưng, trong giai đoạn 2020-2025, toàn xã có 13.852 lượt hộ ND đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trung bình mỗi năm có 8.000 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC